• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ các tỉnh

Thời sự 13/10/2020 20:50

(Tổ Quốc) - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc tại thành phố Nha Trang. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Cũng trong ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Giai đoạn 2016-2020, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Khánh Hòa đã chuyển dịch theo hướng tích cực, chú trọng đầu tư phát triển ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao.

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội - Ảnh: TTXVN

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. GRDP của tỉnh đứng thứ 23 cả nước, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 53 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, định hướng Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế-du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vai trò động lực của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển...

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: VGP

Theo Chủ tịch Quốc hội, để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển, trong đó phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng miền Trung-Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông-Tây; tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, thành phố Nha Trang phải thật sự trở thành đô thị trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và thế giới...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu với ý thức trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín, trí tuệ, tư duy đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của tỉnh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, đồng thời, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cũng trong sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 33.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý dù đạt được nhiều thành tích nhưng Hậu Giang vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế, nhất là khâu kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Còn có cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số đơn vị mắc sai phạm, vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, vượt khó của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa thật sự cao. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, có mặt còn lúng túng, bị động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ...

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.../.


Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ