• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo Đồng Nai cần triển khai nhanh, hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động

Thời sự 12/07/2021 22:43

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo Đồng Nai cần triển khai nhanh, hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, bảo đảm đời sống cho người lao động, nhất là những người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Lãnh đạo Đồng Nai cần triển khai nhanh, hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp với tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP

Ngày 12/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cùng đi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế.

Báo cáo của tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, nguy cơ dịch lây lan trên địa bàn rất cao. Đến nay, Đồng Nai có 313 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị 280 trường hợp, có 32 trường hợp khỏi bệnh và có 1 trường hợp tử vong.

Các ổ dịch trên địa bàn tỉnh hầu hết có nguồn lây nhiễm từ những người về từ các ổ dịch TPHCM, Bình Dương...

Hiện Đồng Nai đã ghi nhận ca dương tính ở 2 doanh nghiệp quy mô lớn, có số lượng lao động từ 10.000-20.000 người tại thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Nhiều khu nhà trọ công nhân ở huyện Nhơn Trạch và các địa phương khác đã có các ổ dịch lây nhiễm thứ phát.

Từ 0h ngày 9/7/2021, Đồng Nai đã bắt đầu thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thiết lập 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát người và phương tiện ra vào. Mức độ nguy cơ dịch bệnh ở tỉnh Đồng Nai được đánh giá ở mức cao. Hiện tỉnh đã triển khai 600 giường điều trị COVID-19 và đang chuẩn bị nâng lên khoảng 1.150 giường; số người đã tiêm vaccine COVID-19 đạt gần 35.000 liều; công suất xét nghiệm của tỉnh hiện đạt 5.000 mẫu đơn/ngày, số lao động được xét nghiệm khoảng 98.000 người.

Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, lãnh đạo Đồng Nai kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập đơn vị điều trị tích cực (ICU), bệnh viện dã chiến, khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Đồng thời cử các bác sĩ có kinh nghiệm hỗ trợ tỉnh thiết lập, vận hành đơn vị ICU, hỗ trợ điều trị những ca bệnh nặng, huấn luyện sử dụng ECMO tại chỗ và các phương tiện hồi sức cấp cứu. Hỗ trợ thêm các trang thiết bị khác phục vụ ICU và bệnh viện dã chiến như máy thở 40 cái, khoảng 100 máy đo SpO2…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá việc Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là quyết định đúng, hợp lý. Vấn đề đặt ra là phải tận dụng được thời gian này để kiềm chế, kiểm soát, chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, cũng cần có phương án chuẩn bị cho những tình huống dịch bệnh ở mức cao hơn.

Lãnh đạo Đồng Nai cần triển khai nhanh, hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho rằng, để làm được điều này, trước hết phải kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt không chỉ tại các ổ dịch, mà còn phải kiểm soát tốt người đến từ các địa phương khác và kiểm soát cả người ra khỏi tỉnh. Đối với các địa phương trong tỉnh cũng cần làm tốt việc kiểm soát đi lại giữa các huyện, xã theo nguyên tắc "chặt trong", "chặt ngoài", bảo đảm "ai ở đâu ở yên đó" thì giãn cách mới hiệu quả, mới kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải có đánh giá đúng về tình hình nguồn lực của địa phương hiện nay cả về cơ sở vật chất và con người. Theo đó, cần có kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất để phục vụ chống dịch theo từng tình huống cụ thể, như trang thiết bị phục vụ lấy mẫu, sinh phẩm xét nghiệm; cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân. Đặc biệt là phải có phương án ngay từ bây giờ về đội ngũ nhân viên y tế tương ứng.

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần sự thống nhất trong phối hợp giữa các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, từ khoanh vùng, xét nghiệm, phong tỏa, cách ly, điều trị để tránh bỏ sót; sớm triển khai áp dụng công nghệ trong truy vết, trong tổ chức giao thông... Trong lấy mẫu cần bảo đảm an toàn cho nhân viên làm nhiệm vụ; lấy mẫu phải có trọng tâm, trọng điểm, không làm đại trà, có ưu tiên căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ, tránh lãng phí. Không để tập trung đông người, tổ chức xét nghiệm tới tận khu phố, gia đình để bảo đảm an toàn. Tổ chức xét nghiệm và trả kết quả, công bố ca bệnh phải tổ chức khoa học.

Tỉnh cần tận dụng thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg để thực hiện giãn cách tại nhà, tuy nhiên cần quản lý tốt, nhất là hoạt động giám sát cộng đồng. Trường hợp không bảo đảm cách ly tại nhà thì áp dụng cách ly tập trung hoặc các hình thức khác, trong đó, cách ly F1 không quá 2 người/phòng và phải được giãn cách đúng quy định.

Đối với sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp có phương án cho người lao động ăn, nghỉ tại khuôn viên nơi làm việc. Với doanh nghiệp không thể thực hiện thì đưa đón cần khép kín. Các cơ sở sản xuất không bảo đảm điều kiện an toàn phòng dịch phải cho tạm dừng hoạt động, tránh để bùng phát dịch trong các khu công nghiệp. Tại các khu lưu trú của công nhân, các khu nhà trọ đông người thì địa phương và doanh nghiệp cùng phối hợp quản lý, bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo Đồng Nai cần triển khai nhanh, hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, bảo đảm đời sống cho người lao động, nhất là những người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh./.


Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ