• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai giải thích vụ 7 người bị tử vong do sạt lở đất ở Nậm Xây

Thời sự 24/08/2016 17:55

(Tổ Quốc) -Huyện Văn Bàn đã hoàn tất việc xác minh danh tính các nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất ở khu vực mỏ vàng, xã Nậm Xây.

Như vậy đến thời điểm này đã có 7 người bị tử vong tại khu vực này.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 19 đến 20/8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt tại khu vực xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn có mưa rất to. Đêm 19/8, tại một điểm khai thác vàng đã xảy lũ quét và sạt lở đất, đá làm vùi lấp một số lán trại của công nhân.

Nơi lán trại đào vàng bị lũ cuốn. Ảnh: báo Lào Cai

Giải thích việc số liệu không khớp khi ngày hôm qua 23/8, lãnh đạo huyện này vẫn khẳng định chỉ có 2 người thiệt mạng, trả lời trên báo Lào Cai, ông Đỗ Văn Duy, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, cho hay, việc xác định chính xác danh tính người thiệt mạng là việc quan trọng, nên UBND huyện đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Tới nay cơ quan chức năng mới xá minh rõ và tổ chức công bố danh tính 5 người dân ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở khu vực mỏ vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây (Văn Bàn).

Danh tính 5 nạn nhân, được xác định gồm: Trương Văn Nhất (sinh năm 1996), Triệu Văn Bách (sinh năm 1982), đều trú tại thôn Cam 1, xã Cam Cọn, Bảo Yên; Bàn Văn Nhung (sinh năm 1996), Bàn Văn Lợi (sinh năm 1999), Bàn Văn Ngân (sinh năm 1999) cả ba đều trú tại thôn Cam 3, xã Cam Cọn, Bảo Yên. Tất cả 5 nạn nhân này đều là công nhân của Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn./.

(tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ