• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lắp đặt camera giám sát an ninh và phát hiện các hành vi phản cảm tại Lễ hội đền Trần Nam Định

Văn hoá 22/01/2019 16:48

(Tổ Quốc) - Ban tổ chức Lễ hội đền Trần Nam Định cho biết sẽ lắp đặt thêm camera giám sát an ninh và phát hiện các hành vi phản cảm trong lễ hội.

Lắp đặt camera giám sát an ninh và phát hiện các hành vi phản cảm tại Lễ hội đền Trần Nam Định - Ảnh 1.

Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2018

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 15-2 đến 20-2 (ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch). Ngày 11 tháng Giêng (15-2) tổ chức Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng (16-2) tổ chức lễ rước Nước, tế Cá. Lễ Khai Ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hằng năm được tổ chức tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (Thành phố Nam Định). Trong đó, nghi lễ dâng hương ngày 14 tháng Giêng (18-2) diễn ra từtừ 22h15 đến 22h40 thực hiện nghi lễ dâng hương; từ 22h40 đến 23h10 tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn. Từ 23h15 thực hiện nghi lễ Khai ấn, từ 23h55 trở đi mở cửa đền để nhân dân tiếp tục vào lễ đầu năm. Từ 5h00 ngày 15 tháng Giêng (19-2) Ban tô chức sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng (20-2) tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên tại Đền Cố Trạch và lễ hồi kiệu Ngọc Lộ từ Đền Trần về Chùa Phổ Minh.

Bên cạnh các hoạt động phần lễ, trong suốt các ngày diễn ra lễ hội, tại khu vực Đền Trần sẽ tổ chức các hoạt động hội truyền thống gồm như: Múa lân, rồng, sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật…

Đặc biệt, để tổ chức tốt nội dung, chương trình Lễ hội năm nay, Ban tổ chức lễ hội bố trí 16 camera giám sát an ninh và phát hiện các hành vi phản cảm tại lễ hội Đền Trần. Ban tổ chức lễ hội sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian trước, trong và sau Lễ Khai ấn.

Sau 8 năm thực hiện theo đề án phê duyệt của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, duy trì phát ấn vào đêm 14 và rạng sáng 15 tháng Giêng đã giúp công tác quản lý, tổ chức lễ hội đạt nhiều kết quả tốt, giảm thiểu được tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh giành ấn.

Cũng theo Ban tổ chức, mùa lễ hội 2018 đã phát ra khoảng 10 vạn lá ấn, trong năm nay, dự kiến Ban tổ chức cũng sẽ in với số lượng ấn tương tự năm trước, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và du khách thập phương./.


Gia Linh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ