• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam

Thực hiện: Nam Nguyễn | 24/05/2022

(Tổ Quốc) - Sau 11 ngày thi đấu chính thức, SEA Games 31 đã khép lại bằng Lễ bế mạc với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine" được tổ chức tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 1.

Tối 23/5, Lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của khoảng 3.000 quan khách, khán giả và thành viên các đoàn thể thao.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 2.

Đến dự Lễ bế mạc SEA Games 31 có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương; đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành TƯ, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Về phía các đại biểu quốc tế là Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Trưởng BTC SEA Games 32 - ông Samdech Pichey Sena Tea Banh; các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn thể thao các nước tham dự SEA Games 31, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế và Đại sứ các nước.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 3.

Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc SEA Games 31 với vị trí nhất toàn đoàn, giành được 446 huy chương các loại, trong đó có 205 HCV.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 4.

Đoàn thể thao Thái Lan xếp thứ 2 với tất cả 331 huy chương, trong đó có 92 HCV.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 5.

Tại buổi lễ, BTC đã vinh danh đội ngũ trọng tài và tình nguyện viên đã góp phần vào thành công của Đại hội

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 6.

Phát biểu tổng kết Đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến hình ảnh của một Việt Nam đã kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, một Việt Nam thân thiện với những khán đài dậy sóng khán giả, những người tình nguyện hát bè trầm để bản nhạc thể thao thành tích cao được vút cao; của sự điều hành khách quan, công tâm của các trọng tài; của những bàn tay siết chặt bàn tay, nụ cười tỏa nắng của vận động viên và gia đình dành cho nhau đã rút ngắn khoảng cách của sự xếp hạng vì tất cả đều là người chiến thắng; đến những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc của vận động viên khi bước lên bục danh dự mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 7.

Thay mặt BTC, Bộ trưởng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đăng cai tổ chức các môn thi đấu của Đại hội; Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao… “Chúng ta sẽ tạm biệt Hà Nội, tạm biệt đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện, mến khách để đến với đất nước chùa Tháp Campuchia với quần thể di tích đền Ăng Co và điệu múa Apsara say đắm lòng người. Tất cả thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 là tiền đề vững chắc để cùng chờ đón SEA Games 32”, Bộ trưởng khẳng định.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 8.

Cờ của đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được kéo xuống.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 9.

Phát biểu tại Lễ bế mạc SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những ngày qua đất nước và nhân dân Việt Nam đã vui mừng chào đón các đại biểu, khách quý cùng các VĐV, HLV, trọng tài về dự SEA Games 31. Nhắc lại những khó khăn do đại dịch đã khiến cho chúng ta phải lùi thời gian tổ chức Đại hội, Thủ tướng khẳng định, chính những khó khăn đó càng làm cho chúng ta tiến lại gần nhau hơn để nỗ lực, quyết liệt hành động, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tổ chức SEA Games 31.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 10.

Thủ tướng cũng khẳng định: "Hôm nay chúng ta hội tụ về đây để khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của ASEAN là đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tầm nhìn sứ mệnh đó đã vượt qua khuôn khổ của SEA Games – một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của ASEAN, với tinh thần hiếu khách, trọng thị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến việc đăng cai tổ chức SEA Games 31. Những hình ảnh ấn tượng của về sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân tại các địa điểm thi đấu, nhất là hơn 4 vạn khán giả trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong đêm chung kết bóng đá nam đã là thông điệp gửi gắm đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung rằng Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, cuộc sống đã an toàn trở lại".

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 11.

VĐV Đinh Phương Thành vịnh dự được cầm lá cờ SEA Games.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 12.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 trao cờ SEA Games cho Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Campuchia Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 vào năm 2023.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 13.

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Campuchia Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 vào năm 2023 vẫy lá cờ truyền thống của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 14.

Lễ chuyển giao cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á từ chủ nhà Việt Nam sang cho chủ nhà SEA Games 32 - Campuchia. BTC cũng vinh danh bốn vận động viên tiêu biểu nhất SEA Games 31.


Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 18.

Thượng cờ của nước chủ nhà SEA Games 32.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 19.

Màn trình diễn nghệ thuật của nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 20.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 21.

Thỏ trắng là linh vật của SEA Games 32.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 22.

Mở đầu là màn múa Hoa hồng Phnom penh do chính Hoàng thượng Norodom Sihanouk, người khai sinh nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất dân tộc của người Khmer, sáng tác.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 23.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 24.

Ngay sau những động tác uyển chuyển và duyên dáng của các vũ nữ, đến lượt các võ sĩ tiếp quản sân khấu.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 25.

Phông nền từ toàn cảnh Angkor Wat chuyển sang cận cảnh những phù điêu ghi lại những trận chiến lớn trong lịch sử cổ đại của người Kh’mer.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 26.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 27.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 28.

Nghệ sỹ Campuchia “chào sân” bằng những màn diễn đậm đà bản sắc

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 29.

Với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine", chương trình Lễ bế mạc SEA Games 31 được chia làm 3 chương.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 30.

Chương 1: "Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn" có thông điệp: Thủ đô Hà nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến với chùm ca khúc về Hà Nội như: Hà Nội đêm trở gió, Nồng nàn Hà Nội, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin yêu hy vọng... trên nền thực cảnh về cuộc sống thanh bình.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 31.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 32.

Chương 3: "Tỏa sáng" được xây dựng như một Gala âm nhạc, xiếc và thể thao với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam. Chùm liên khúc kết lễ bế mạc gồm các tác phẩm: Diệu kì Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam những chuyến đi, Những trái tim Việt Nam, Việt Nam hòa thanh cùng năm châu, do các nghệ sĩ thể hiện với sự góp mặt của hàng trăm VĐV dance sports, thể dục và các nhóm nhảy hiện đại, tạo nên một bầu không khí sôi động về tinh thần thể thao kết nối thế giới, vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 33.

Tiếp theo là lời "giã bạn" của nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam - bằng chùm bài hát Quan họ - Di sản phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận - với những làn điệu: Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Ngập tràn âm nhạc và màu sắc văn hóa - Lời chào tạm biệt từ Việt Nam - Ảnh 34.

Lễ bế mạc cùng những màn trình diễn nghệ thuật chắt lọc và trẻ trung đã khép lại một kỳ SEA Games 31 trọn vẹn thành công của đoàn thể thao Việt Nam. Sự đóng góp đầy tâm huyết của các nghệ sĩ tài năng tại khai mạc và bế mạc góp phần làm nên chất lượng tổ chức của lần đăng cai này, đem đến một hình ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ sánh vai cùng bạn bè khu vực.

NỔI BẬT TRANG CHỦ