• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 khuấy động đêm Đà Nẵng

Du lịch 06/05/2018 06:54

(Tổ Quốc) - Lễ diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố DIFF 2018 – hoạt động đồng hành lớn nhất trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 đã khuấy động đêm Đà Nẵng.

Tối 5/5, lễ diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố DIFF 2018 – hoạt động đồng hành lớn nhất trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - DIFF 2018 đã làm nên một“dòng chảy” âm nhạc hoành tráng và những vũ điệu cuồng nhiệt khắp các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng.

Khác với Lễ hội đường phố DIFF 2017, Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 hoành tráng và quy mô hơn với 12 xe hoa tái hiện những cây cầu biểu tượng của 8 quốc gia tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 và 4 cây cầu của Đà Nẵng.

 Xe hoa diễu hành trên tuyến phố trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Đồng loạt xuất phát từ Sun World Danang Wonders và tràn đi các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, 12 xe hoa được thiết kế và tạo dựng kỳ công với 48 nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam và quốc tế trong trang phục lộng lẫy, dưới ánh đèn led kỳ ảo và âm nhạc rộn rã đã tạo thành 12 sân khấu nhỏ sôi động, khuấy động đêm Đà Nẵng, kéo bước chân của người dân và du khách xuống phố, cùng hòa mình theo nhạc điệu và những vũ điệu đầy say mê.

Mỗi xe hoa trong lễ Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 là một câu chuyện ý nghĩa về đất, về người nơi nó đã bám trụ với thời gian. Cầu Long Biên, chứng nhân của biết bao thăng trầm lịch sử đất nước biểu tượng cho Việt Nam. Nước Ý cổ kính mang hình dáng cây cầu Rialto cùng biểu tượng Colosseum của đế chế La Mã uy hùng.

Trong khi đó, người yêu “kinh đô ánh sáng” lại được mãn khai trước biểu tượng tháp Eiffel nổi tiếng toàn thế giới bên cạnh cầu Tournelle với thiết kế không đối xứng…

Mỗi xe hoa là một kiệt tác của người nghệ sĩ tạo hình, không chỉ trong ý tưởng thiết kế và kỹ thuật tạo dựng, mà còn mang trong đó tâm huyết của người nghệ sĩ và ý nghĩa sâu sắc của những người làm nên lễ hội.

Người dân và du khách hòa mình vào lễ hội. Ảnh: Đức Hoàng

Nói về ý tưởng cho Carnaval đường phố năm nay, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018” với những xe mô hình rực rỡ, những nghệ sỹ xinh đẹp như bước ra từ cổ tích, những vũ điệu cuồng nhiệt và âm nhạc sôi động đã và sẽ lên tục “đốt cháy” không gian mùa hè Đà Nẵng, để cùng với các chương trình nghệ thuật và những màn pháo hoa ấn tượng khơi gợi tình hữu nghị giữa các quốc gia trong một mối giao lưu văn hóa vì hòa bình và hạnh phúc.”.

Tại hai điểm dừng chân trước UBND TP Đà Nẵng cũ trên đường Bạch Đằng và công viên Biển Đông, các vũ công đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc trưng của mỗi quốc gia. Những vũ điệu ngập tràn cảm xúc trong âm nhạc non-stop và ánh sáng kì ảo, các tiết mục flasmob độc đáo trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ đã khiến khán giả như bị cuốn trong say mê.

Trong xiêm y lộng lẫy, những nụ cười rạng rỡ và những vòng xoay điệu nghệ, những bước nhảy uyển chuyển của các vũ công đã nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của du khách và người dân thành phố Đà Nẵng.

Khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa khi các nghệ sĩ tay trong tay với du khách cùng nhảy múa và hát vang trên đường phố. Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười sảng khoái trao nhau trong niềm thân ái, tất cả đã làm nên một lễ hội đường phố sôi nổi và náo nhiệt hơn hết thảy những lễ hội đã từng diễn ra trên thành phố biển trẻ trung này.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại tại lễ diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố DIFF 2018:

 Đồng loạt xuất phát từ Sun World Danang Wonders và tràn đi các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng...
 12 xe hoa được thiết kế và tạo dựng kỳ công với 48 nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam và quốc tế trong trang phục lộng lẫy, dưới ánh đèn led kỳ ảo và âm nhạc rộn rã đã tạo thành 12 sân khấu nhỏ sôi động, khuấy động đêm Đà Nẵng...
Nhiều người ghi lại khoảnh khắc sôi động này...
 Mỗi xe hoa trong lễ Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 là một câu chuyện ý nghĩa về đất, về người nơi nó đã bám trụ với thời gian. 

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ