• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội Đền Đồng Bằng đón Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Văn hoá 09/10/2017 16:11

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 9/10 (tức ngày 20/8 năm Đinh Dậu), tại Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã long trọng diễn ra lễ đón Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã tham dự buổi lễ.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Đồng Bằng cho đại diện lãnh đạo địa phương (ảnh baothaibinh.com.vn)

 

Di tích lịch sử văn hóa Đền Đồng Bằng đã được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia năm 1986 và tháng 8/2003, Tổng cục du lịch Việt Nam đã đưa vào tuyến du lịch Quốc gia.

Đặc biệt, ngày 16/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội truyền thống Đền Đồng Bằng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tai buổi lễ, ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã công bố Quyết định của Bộ VHTTDL đưa lễ hội đền Đồng Bằng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã trao Bằng chứng nhận đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua chương trình hành động bảo vệ phát huy văn hóa di sản phi vật thể quốc gia đền Đồng Bằng giai đoạn 2017 – 2022.

Lễ hội Đền Đồng Bằng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động độc đáo (ảnh baothaibinh.com.vn)

 

Di tích lịch sử văn hóa Đền Đồng Bằng thường được gọi là đền Đức Vua cha Bát Hải, hay đền Đức Vua tọa lạc bên dòng sông cổ Mai Diêm, thuộc trang Đào Động, tổng Vọng Lỗ, huyện Phụ Phượng, nay là thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Theo tập tục cổ truyền từ lâu, cứ đến dịp 20 tháng 8 âm lịch hằng năm, hàng nghìn, hàng vạn lượt khách từ mọi miền đất nước lại hội tụ về đây dâng hương tưởng nhớ Vĩnh Công Đại Vương, người có công lớn giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm dựng nước, khai lập ra 8 trang Đào Động xưa và đồng thời tưởng niệm ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các vị tướng lĩnh nhà Trần.

Lễ hội Đền Đồng Bằng sẽ diễn ra đến hết ngày 11/10 với nhiều hoạt động như hát văn, tế Thánh, thi bơi trải truyền thống, cờ tướng, bóng chuyền, vật tự do và các trò chơi dân gian như kéo co, chọi gà…

Dạ Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ