• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam

Thực hiện: Thế Công (Từ Seoul, Hàn Quốc) | 15/10/2022

(Tổ Quốc) - Tối 15/10, đêm nhạc ngoài trời đầu tiên của các nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện đã chính thức diễn ra tại Quảng trường sự kiện Công viên sông Hàn Yeoido (Seoul, Hàn Quốc).

Món quà âm nhạc đặc sắc gửi đến người dân Hàn Quốc

Theo NSND Trần Bình - Đạo diễn chương trình nghệ thuật cho biết, đây là chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc nên ngay từ đầu được lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo thường xuyên.

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam  - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật ngoài trời do Bộ VHTTDL tổ chức tại Quảng trường sự kiện Công viên sông Hàn Yeoido (Seoul, Hàn Quốc) thu hút đông đảo khán giả Hàn Quốc

"Ý thức được điều này, tôi và tập thể các nghệ sĩ của Việt Nam tham dự Lễ hội đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. Mong muốn của chúng tôi đối với chương trình này là tạo sự khác biệt nhưng vẫn dựa trên âm nhạc truyền thống, đặc sắc của dân tộc, để mang đến những khán giả Hàn Quốc cái nhìn mới mẻ đối với đất nước, con người Việt Nam" - NSND Trần Bình chia sẻ.

Kịch bản chương trình nghệ thuật được xây dựng có sự pha trộn, đan xen giữa các tiết mục, qua đó giúp khán giả thấy được một bức tranh về văn hóa, du lịch Việt Nam trải dài từ Tây Bắc Việt Nam đến Đồng bằng Nam Bộ. Màu sắc của từng vùng miền Việt Nam được qua các bản nhạc, lời ca và điệu múa do các nghệ sĩ thể hiện, thêm vào đó là những hình ảnh minh họa về thiên nhiên, kỳ quan và con người Việt Nam đã giúp các khán giả Hàn Quốc có một đêm nhạc thực sự ấn tượng.

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam  - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn 60 phút với 11 màn trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam

"Với 11 tiết mục nghệ thuật diễn ra trong hơn 60 phút, chúng tôi hy vọng những người dân Hàn Quốc có được cảm giác như được "du lịch" ở Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn dành tặng chương trình nghệ thuật này cho những người Việt đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, để họ cảm giác được quê hương luôn gần gũi, để vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình, quê hương" - NSND Trần Bình bày tỏ.

Nghệ sĩ "cháy" hết mình

Chương trình nghệ thuật ngoài trời tổ chức lần này có sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ Việt Nam. Ngoài các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, chương trình nghệ thuật lần này còn có sự tham gia của nam rapper Hà Lê. Đây cũng là một nét mới so với các chương trình nghệ thuật của Việt Nam biểu diễn tại Hàn Quốc trước đây khi có sự tham gia của các ca sĩ tự do.

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam  - Ảnh 3.

Ca sĩ Hà Lê làm nóng sân khấu với hai bài hát "Diễm Xưa" và "Ở Trọ" được phối lại.

Nhưng dường như, chính cái nét mới đó đã thực sự làm tăng thêm nhiều cảm xúc cho khán giả Hàn Quốc trong đêm nhạc này. Nổi lên từ dự án "Trịnh Contemporary", nam rapper Hà Lê đã đưa những tác phẩm làm nên tên tuổi của mình giới thiệu đến các khán giả "xứ sở Kim Chi". Với phong cách sôi nổi, mới mẻ Hà Lê đã khiến toàn bộ khán giả "không thể ngồi yên" khi làm nóng sân khấu với hai bản phối lại ca khúc nổi tiếng "Diễm Xưa" và "Ở Trọ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nam ca sĩ chia sẻ, đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình nghệ thuật do Bộ VHTTDL tổ chức cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Vì vậy, bản thân anh ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này. "Thực sự đó là cảm giác rất tuyệt vời, Hà Lê đã cháy hết mình và mong rằng năng lượng và nhiệt huyết sẽ lan tỏa tới khán giả Hàn Quốc. Mong rằng qua những tiết mục của tôi, nhiều người nước ngoài sẽ yêu và tìm hiểu nhạc Trịnh nói riêng, âm nhạc Việt Nam nói chung" - Hà Lê bày tỏ.

Là nghệ sĩ từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật do Bộ VHTTDL Việt Nam tổ chức tại nước ngoài, nhưng đối với nghệ sĩ Lệ Giang, được biểu diễn trong một sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam- Hàn Quốc, trên một sân khấu hoành tráng ngay cạnh bờ sông Hàn là một cảm xúc thực sự khác biệt, tự hào.

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam  - Ảnh 4.

nghệ sĩ Lệ Giang biểu diễn đàn T'Rưng

Trong chương trình nghệ thuật tối nay, nghệ sĩ Lệ Giang tham gia hai tiết mục "sở trường" của mình đó là độc tấu đàn bầu "Quê hương" và độc tấu đàn T'rưng "Tây Nguyê chào mặt trời".

"Bản độc tấu đàn bầu "Quê hương" có ý nghĩa ngợi ca tình cảm đối với quê hương, đất nước dù ở nơi đâu trên thế giới này, những người con xa quê vẫn nhớ về vùng đất nơi mình đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Còn bản độc tấu đàn T'rưng kết hợp cùng hình ảnh minh họa sẽ cho khán giả thấy được cảnh đẹp của núi rừng, nương rẫy đang vào mùa thu hoạch cà phê, hạt tiêu, được thể hiện bởi nhạc cụ độc đáo của vùng Tây Nguyên Việt Nam" - Nghệ sĩ Lệ Giang chia sẻ.

Ấn tượng đẹp đẽ về Việt Nam thôi thúc tôi đến với chương trình nghệ thuật

Chứng kiến chương trình nghệ thuật đầu tiên của các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Hàn Quốc, có thể thấy rằng đây là một chương trình hết sức thành công, thu hút đông đảo khán giả quan tâm. Bởi thế, trong suốt 60 phút diễn ra chương trình gần như không có một khán giả nào muốn đứng lên nhường chiếc ghế của mình.

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam  - Ảnh 5.

Khán giả rất ấn tượng với các tiết mục do nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.

Bạn trẻ Kim Dae-hong (20 tuổi, quận Jongno-gu, Thủ đô Seoul) cho biết, dù 19 giờ chương trình nghệ thuật mới chính thức diễn ra nhưng anh đã cùng nhiều người bạn của mình đã đến Công viên sông Hàn Yeoido từ rất sớm để được chờ xem.

"Tôi đã từng đi du lịch cùng gia đình mình đến Việt Nam từ mấy năm trước, lúc chưa có dịch COVID-19. Những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam vẫn để lại ấn tượng trong tôi rất nhiều. Đó chính là lý do tôi cố rủ bằng được mấy người bạn của mình đến xem chương trình nghệ thuật này cũng như trải nghiệm các không gian trưng bày của Việt Nam tại Lễ hội kết nối Văn hóa lần này. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay lại Việt Nam" -  bạn  Kim Dae-hong chia sẻ.

Một trong những người bạn trong nhóm của Kim Dae-hong tham dự chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam đó là cô gái trẻ Kim So-eun. "Tôi chưa hiểu về âm nhạc Việt Nam nhiều, gần như đây là lần đầu tiên và tôi thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu về âm nhạc của Việt Nam" -  Kim So-eun bày tỏ.

Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc: Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả trong đêm nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Việt Nam  - Ảnh 6.

Hình ảnh, đất nước con người Việt Nam được giới thiệu đến khán giả Hàn Quốc qua chương trình nghệ thuật này.

Chương trình nghệ thuật đầu tiên của các nghệ sĩ Việt Nam đã khép lại một cách rất thành công và chắc chắn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng người dân Hàn Quốc, người Việt Nam đang sinh sống tại đây cũng như những du khách từ các quốc gia có mặt tại Công viên sông Hàn Yeoido vào tối nay. Hy vọng rằng, những ấn tượng đẹp đẽ đó sẽ là động lực để trong tương lai không xa, họ sẽ tìm đến Việt Nam để khám phá và thực sự cảm nhận được về vẻ đẹp của đất nước, con người nơi đây./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ