• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Thời sự 11/12/2018 15:41

(Tổ Quốc) - Đại diện Chính phủ Việt Nam đã trao trả 3 bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Ngày 11/12, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phối hợp cùng Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) tổ chức Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tại buổi lễ, đại diện Chính phủ Việt Nam đã trao trả 3 bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Đây là kết quả các cuộc khai quật trong đợt hoạt động hỗn hợp lần thứ 133 ở Việt Nam của 76 chuyên gia Hoa Kỳ và trên 200 người Việt Nam cùng hợp tác tìm kiếm tại hiện trường ở các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Các bộ hài cốt này sẽ được đưa tới phòng giám định của Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích tại Hawaii để kiểm tra thêm.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đại diện Chính phủ Việt Nam đã trao trả 3 bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, gửi lời cảm ơn và đánh giá cao chính sách nhân đạo, thiện chí, sự hợp tác đầy đủ và ngày càng hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại sứ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh: Nhiệm vụ nhân đạo tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích tại chiến tranh Việt Nam đã trở thành cầu nối giúp cho việc bình thường hoá quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thậm chí cho đến ngày hôm nay vẫn trở thành một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các bộ hài cốt này sẽ được đưa tới phòng giám định của Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích tại Hawaii để kiểm tra thêm.

Ngoài vấn đề tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ còn mất tích trong chiến tranh, chúng tôi còn phối hợp với phía Việt Nam để cung cấp thông tin về người Việt Nam mất tích cũng như giải quyết những vấn đề dioxin ở sân bay Đà Nẵng, Biên Hoà, giải quyết hậu quả bom mìn ở Quảng Trị….

"Đương nhiên chúng tôi không thể nào làm được những việc này nếu như không có sự giúp đỡ của người dân và Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi rất cảm ơn về điều đó", Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.

Năm 2018 là năm đánh dấu kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ giữa hai nước đây là hoạt động thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong vấn đề nhân đạo này.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ