• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội Mặt trời: Ngày hội văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

20/02/2018 08:48

Từ 13-18/3 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Gia Lâm, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ hội Mặt trời.

Từ 13-18/3 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Gia Lâm, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ hội Mặt trời.



Đây là năm thứ 2 Lễ hội Mặt trời diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Lễ hội là dịp giới thiệu tới sinh viên và các khách mời những nét đặc sắc về văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản qua các phong tục, tập quán, món ăn và trò chơi truyền thống như: nhảy sạp, múa lân, nặn tò he, dạy và tặng thư pháp Nhât Bản, mặc đồ SuMo để tham gia trò chơi đối mặt, làm đồ handmade với cách gấp giấy và cách làm mặt nạ Nhật Bản, làm búp bê cầu nắng, cầu mưa Teruteru, làm Papercraft, Origami... Bên cạnh đó còn có các hoạt động mặc thử đồ Yakata, Kimono và chụp ảnh miễn phí, tổ chức các đội Cosplay giao lưu với sinh viên…

Ngày hội văn hóa Việt Nam - Nhật Bản diễn ra năm 2018 là lần tổ chức thứ 2.                          (Ảnh: VNUA - Học viện Nông nghiệp Việt Nam)



Ngoài ra, đến với Lễ hội, khách tham dự còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của 2 nước Việt Nam, Nhật Bản.



Lễ hội Mặt trời được coi là ngày hội văn hóa Việt Nam – Nhật Bản nhằm tái hiện lại không khí đặc trưng của văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cũng như kết nối hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Nhật Bản.



Theo Tổ Quốc

NỔI BẬT TRANG CHỦ