• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội Quán thế Âm 2018: An toàn, văn minh

11/04/2018 18:00

Chiều 10/4, tại buổi tổng kết công tác lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018, Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ chính thức trong chương trình được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức; phần hội phong phú, hấp dẫn thu hút hàng vạn lượt tăng ni, phật tử, đồng bào và du khách trong, ngoài nước tham dự.

Chiều 10/4, tại buổi tổng kết công tác lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018, Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ chính thức trong chương trình được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức; phần hội phong phú, hấp dẫn thu hút hàng vạn lượt tăng ni, phật tử, đồng bào và du khách trong, ngoài nước tham dự.


Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, cháy nổ được bảo đảm tuyệt đối. Tình trạng bán hàng rong, ăn xin trá hình, nạn bán chim, cá phóng sinh, đốt vàng mã, các trường hợp lợi dụng lễ hội để thực hiện hoạt động mê tín dị đoan... được ngăn chặn kịp thời.



Trong thời gian diễn ra lễ hội, các ngành chức năng phát hiện, thu giữ 7.000 ấn phẩm, băng đĩa không rõ nguồn gốc; nhắc nhở 3 cơ sở kinh doanh băng đĩa không dán nhãn kiểm soát; thu gom 2 đối tượng lang thang xin ăn, xử lý hơn 20 trường hợp bán hàng rong, bán hương và đưa ra khỏi khu vực lễ hội…



Đây là năm thứ hai thực hiện xã hội hóa lễ hội, trong đó việc đầu tư chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc do chùa Quán Thế Âm đảm nhận tạo được điểm nhấn cho lễ hội. Ban tổ chức đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục quan tâm phối hợp với quận Ngũ Hành Sơn tổ chức hoạt động lễ hội và công tác quảng bá trên các phương tiện thông tin, truyền thông; vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố tham gia tài trợ hoạt động lễ hội; đẩy nhanh xây dựng các hạng mục, không gian của lễ hội, tạo điều kiện để lễ hội Quán Thế Âm tương xứng với tầm vóc lễ hội tôn giáo lớn của quốc gia.



Theo Báo Đà Nẵng

NỔI BẬT TRANG CHỦ