• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ Khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố Hà Nội là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành GDĐT Thủ đô năm 2021

Giáo dục 27/01/2022 21:51

(Tổ Quốc) - Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2021, trong đó, nhiều sự kiện lần đầu tiên được ghi nhận trong "năm Covid" thứ 2 này.

Năm học 2021-2022, quy mô giáo dục của Hà Nội tiếp tục mở rộng và phát triển, đến thời điểm hiện tại, toàn Thành phố có 2.835 trường mầm non, phổ thông và 01 trường trung cấp chuyên nghiệp với 70.199 lớp; 2.206.906 học sinh; 138.090 giáo viên; 72.796 phòng học (tăng 51 trường, 6.239 lớp và 67.219 học sinh so với cùng kỳ năm học trước). Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng, cơ bản từng bước được kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.

Trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã; ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giành được nhiều thành tựu ấn tượng, tiêu biểu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô:

1. Giáo dục và Đào tạo được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu Thủ đô năm 2021

Ngày 30/12/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Văn bản số 658/CV/BTGTU về việc công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021, trong đó Giáo dục và Đào tạo Thủ đô được vinh danh trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021.

Sự kiện thứ 6. Giáo dục và đào tạo thành tích cao đạt kết quả nổi bật

Với 139 thí sinh đạt giải, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số học sinh đạt nhiều giải nhất trong kỳ Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021: Hà Nội có số thí sinh đạt giải nhiều nhất cả nước, gồm 139 thí sinh đạt giải, với 11 giải Nhất.

Tại các kỳ thi Olympic thế giới và khu vực: đạt tổng số 365 giải và 80 huy chương các loại. Dấu ấn nổi bật trong năm 2021 là kết quả đặc biệt xuất sắc của học sinh Hà Nội trong các Kỳ thi Olympic quốc tế với 05/12 huy chương Vàng của cả nước ở các môn Toán học - IMO 2021 (01 huy chương Vàng), Vật lý - IPhO 2021 (02 huy chương Vàng) và Hóa học - IChO 2021 (02 huy chương Vàng). Các cuộc thi học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự gồm: Kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn lần thứ 14 (IOAA 14), 05/05 học sinh dự thi đã đạt thành tích cao với 100% số thí sinh đoạt Huy chương. Đây là thành tích cao nhất trong các lần dự thi Olympic của học sinh Việt Nam; Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ VI - năm 2021 gồm 08 học sinh tranh tài ở 4 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học (mỗi môn 02 học sinh). Toàn đoàn đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi gồm: Giải Nhì đồng đội (đứng thứ 4 trong các Thành phố có điểm cao nhất). Top 5 Thành phố xuất sắc nhất trong cuộc thi tốc độ Bliz-contest; 6/6 học sinh lớp 10 của Hà Nội giành huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2021, Việt Nam đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay tại Olympic khoa học trẻ quốc tế.

Lễ Khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố Hà Nội là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành GDĐT Thủ đô năm 2021 - Ảnh 1.

Học sinh Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic 2021

2. Công tác tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Công tác tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Kết quả tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 đạt 87,4%, tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 đạt 86,0%. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi của học sinh, được nhân dân Thủ đô tin tưởng, ủng hộ đánh giá cao.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước với 2.286 điểm 10 chiếm 9,3% số điểm 10 của cả nước, và tăng 1.870 điểm 10 so với năm 2020. Trong 100 thí sinh có tổng điểm các bài thi cao nhất cả nước thì Hà Nội có 17 thí sinh, tiêu biểu là thí sinh Trần Ngọc Anh, học sinh lớp 12 chuyên Văn của Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam có tổng điểm các bài thi là 57,45 điểm cao nhất cả nước (Toán 9,20; Văn 9,25; Lịch sử 9,50; Địa 9,50; GDCD 10,00; Ngoại ngữ 10,00); thí sinh Trần Thị Bích Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Địa của Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam có 3/6 bài thi đạt điểm 10 ở các môn Địa lí, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ.

3. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Năm 2021, Sở GDĐT tiếp tục phát động các phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và phong trào thi đua đặc biệt cho năm học 2021-2022 với chủ đề: Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022, các đơn vị căn cứ vào thực tiễn đơn vị mình xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng cấp học và cơ sở giáo dục.

Trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Sở GDĐT Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn cho hơn 2,2 triệu học sinh và gần 150 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên trên toàn Thành phố.

4. Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội đã phát động, quyên góp ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" với mục tiêu tất cả học sinh trên địa bàn Thành phố đều có đủ sóng, thiết bị và điều kiện để học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn Ngành tích cực hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Với phương châm "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau", ngành GDĐT Hà Nội đã triển khai sâu rộng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" của Chính phủ, của Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đến nay toàn Ngành tổ chức trao hơn 10.000 thiết bị gồm máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng và nhiều phần mềm, simdata hỗ trợ và giúp các em học sinh có điều kiện học trực tuyến.

5. Khai giảng được truyền hình trực tiếp và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

7h30 sáng ngày 05/9/2021, hòa chung không khí phấn khởi của học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước, gần 2,2 triệu học sinh Thủ đô đã cùng dự một lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo cách rất đặc biệt, chưa có tiền lệ: Lễ khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, liều vắc xin tinh thần này đã giúp thầy, trò, phụ huynh học sinh bước vào năm học mới với khí thế và quyết tâm cao để khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 10/11/2021, Sở GDĐT tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15, tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2021. Chương trình được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, từ điểm cầu tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô đến hơn 600 điểm cầu của các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn, với tổng số hơn 3.500 đại biểu.

Lễ Khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố Hà Nội là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành GDĐT Thủ đô năm 2021 - Ảnh 2.

Lễ khai giảng năm học mới "đặc biệt" nhất từ trước tới nay

6. Dạy học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND Thành phố, Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố tổ chức hướng dẫn, dạy học trực tuyến kết hợp với các hình thức dạy học khác cho học sinh ngay từ sau ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, 100% trường tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố đã tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp cho học sinh các cấp học.

Trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng chương trình "Đồng hành cùng bé" phát sóng hàng tuần. Ngoài ra, chỉ đạo các nhà trường xây dựng các hoạt động trên trang web, kênh youtube để tuyên truyền cha mẹ cách chăm sóc nuôi dạy trẻ ở nhà như "Ở nhà mùa dịch"...

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung và công bố rộng rãi kho học liệu điện tử nhằm hỗ trợ giáo viên, phụ huynh, học sinh có nguồn tư liệu tham khảo được thẩm định, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, đáp ứng mục tiêu "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học". Đến thời điểm hiện tại, số học liệu điện tử trên hệ thống HanoiStudy đã có hàng nghìn bài giảng trên truyền hình, bài giảng điện tử tương tác (e-learning), các bài trình chiếu, đoạn phim (video clip), hình ảnh minh họa do các thầy giáo, cô giáo tâm huyết xây dựng và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, kiểm tra thẩm định, bám sát chương trình giáo dục của cấp học mầm non, lớp 1, lớp 2 phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi (cấp học mầm non có 5.090 bài do các phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn gửi lên Sở, Sở GDĐT thẩm định và đăng tải 308 bài có chất lượng tốt trên hệ thống HanoiStudy). Trong thời gian tới, kho học liệu điện tử ngành GDĐT tiếp tục bổ sung, hoàn thiện với sự đóng góp không ngừng của các thầy, cô giáo, từng bước hình thành nguồn tài nguyên giáo dục mở, phục vụ học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh học sinh học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi.

7. Tổ chức thành công Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ V

Tháng 4/2021, Sở GDĐT tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin với chủ đề "Chuyển đổi Số ngành Giáo dục và Đào tạo - xây dựng giáo dục thông minh". Ngày hội cấp cơ sở thu hút hàng chục nghìn sản phẩm dự thi; hơn 4.000 giáo viên, nhân viên tham gia thi kỹ năng; tổ chức 42 cuộc hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học với hàng nghìn bài tham luận, ý kiến tham gia. Trải qua hội thi cấp cơ sở, có 450 giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc, gần 3.000 bài giảng e-learning, phần mềm dạy học có chất lượng cao được tuyển chọn dự thi cấp Thành phố. Các hoạt động của Ngày hội cấp Thành phố với hơn 70 gian triển lãm, trình diễn các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong ngành GDĐT và các doanh nghiệp công nghệ thông tin; Hội nghị về Định hướng triển khai chuyển đổi số ngành GDĐT Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số ngành GDĐT Thủ đô đã thu hút hơn 20.000 lượt giáo viên, khách tới tham quan, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Ngày hội Công nghệ thông tin cấp Thành phố lần thứ V năm 2021 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành nỗ lực xây dựng và phát triển ngành GDĐT Thủ đô thông minh, hiện đại.

Lễ Khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố Hà Nội là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành GDĐT Thủ đô năm 2021 - Ảnh 3.

Ngày hội Công nghệ thông tin với chủ đề "Chuyển đổi Số ngành Giáo dục và Đào tạo - xây dựng giáo dục thông minh"

8. Tham mưu về cơ chế, chính sách

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã tham mưu với lãnh đạo các cấp ban hành 8 Nghị quyết và nhiều quyết sách, đề ra các chỉ tiêu phát triển giáo dục; đồng thời nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức dạy và học, tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả xuất sắc, toàn diện, đều khắp ở các cấp học, thực hiện thành công "mục tiêu kép": Vừa phòng chống dịch vừa tổ chức dạy tốt, học tốt. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Thành phố đã thống nhất chủ trương giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục; ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

9. Công tác đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng trường học

Công tác xây dựng trường Chất lượng cao và trường Chuẩn quốc gia được quan tâm. Hà Nội hiện có 22 trường chất lượng cao, trong đó có 16 trường công lập. Đến tháng 11/2021, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố là 62,5% (1.730/2.768), trong đó công lập là 76,9% (1.695/2.204).

Năm học mới 2021-2022, khối các trường trực thuộc Sở được Thành phố quan tâm xây mới, thành lập mới 6 trường học các cấp học (trong đó: công lập 3 trường và tư thục 3 trường), với tổng mức đầu tư dự kiến là 920 tỷ đồng; Cải tạo, sửa chữa cho 45 trường với tổng kinh phí dự kiến là 166 tỷ đồng; bố trí khoảng 204 tỷ đồng để mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường trực thuộc, trong đó đặc biệt ưu tiên các trường thành lập mới và các trường xây dựng mới chuẩn quốc gia, công nhận lại chuẩn quốc gia trong năm 2022.

Các quận, huyện, thị xã đã xây mới, thành lập mới 45 trường học các cấp học, với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.965 tỷ đồng; Cải tạo, sửa chữa được 560 trường học các cấp học với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.842 tỷ đồng. Đã bố trí khoảng 1.260 tỷ đồng để mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu, đặc biệt thiết bị cho lớp 1 và lớp 6; bố trí kinh phí mua sắm bổ sung dự kiến khoảng 706 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quận, huyện, thị xã và kinh phí hỗ trợ của Thành phố.

10. Nhiều tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô được Đảng, Nhà nước, Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương

Năm học 2020-2021, tất cả các cấp học trong toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích nổi bật, đáng trân trọng. Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp đối với ngành giáo dục; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các đơn vị trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Kết thúc năm học 2020-2021, Sở GDĐT Hà Nội được Bộ GDĐT tặng Cờ thi đua: Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua "đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; được Cụm thi đua số 7 của Thành phố đề nghị UBND xét tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Sở GDĐT năm 2021; 89 tập thể và 222 cá nhân được Bộ GDĐT tặng Bằng khen; 112 đơn vị tiêu biểu được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua; 351 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 318 tập thể và 324 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Thành phố; 01 học sinh được tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú"; 21 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố; 104 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố; 28 tập thể và 17 cá nhân được đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Huân chương độc lập, Huân chương lao động, Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ.

Tại kỳ xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020, Hà Nội đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" cho 33 nhà giáo thuộc thành phố Hà Nội (theo Quyết định số 445/QĐ-CTN ngày 01/4/2021). Đây không chỉ là tin vui với các thầy giáo, cô giáo của ngành Giáo dục Thủ đô mà còn là tin vui với toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với ngành giáo dục Hà Nội, đối với những nhà giáo tiêu biểu của các cấp học, ngành học với phẩm chất tốt, lòng tận tụy yêu nghề và năng lực chuyên môn tốt./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ