• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Văn hoá 10/11/2021 13:52

(Tổ Quốc) - Sáng 10/11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy đã đến dự buổi lễ.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 do Bộ VHTTDL tổ chức được phát động từ tháng 2 năm 2021. Đây là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.

Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng, vòng sơ khảo tại Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương và trường đại học/học viện; vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư Viện Bộ VHTTDL - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau 9 tháng phát động và triển khai, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đã có hơn 870.000 học sinh, sinh viên với gần 6.900 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học viện tham gia.

Một số đơn vị có số lượng bài dự thi đông như: Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) ...và Bộ Công an, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đặc biệt, số lượng thí sinh khiếm thị dự thi tăng so với cuộc thi các năm trước.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 2.

Vụ trưởng Vụ Thư viện, Phạm Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá về cuộc thi năm nay, ông Phạm Quốc Hùng cho rằng, cuộc thi đã phát huy sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của các em học sinh, sinh viên. Các bài dự thi đã có sự nâng cao về chất lượng, nhiều bài dự thi bằng hình thức song ngữ Anh - Việt rất hay và ấn tượng. Nhiều câu chuyện cảm động, cuốn sách hay đã được chia sẻ, nhiều tác phẩm có giá trị khoa học và giá trị nghệ thuật đã được các thí sinh chuyển đến bạn bè và cộng đồng.

Nhiều câu chuyện, bài thơ khuyến đọc đã được sáng tác khẳng định vai trò, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của sách báo và văn hóa đọc đối với gia đình, trường học, khu dân cư, cộng đồng và xã hội. Nhiều kế hoạch và biện pháp cụ thể, có tính khả thi đã được xây dựng, trong đó có kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng thích ứng với đại dịch Covid-19 như xây dựng kênh để giới thiệu, chia sẻ sách hay,...

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cho các thí sinh.

Đặc biệt, một số bài dự thi cho thấy cuộc thi đã thực sự trở thành một sân chơi, một diễn đàn để các em học sinh, sinh viên chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách hiệu quả. Nhiều em xây dựng được các kế hoạch, giải pháp, biện pháp khuyến đọc cụ thể, phù hợp với từng độ tuổi và có ý nghĩa thực tế cao. Nhiều bài dự thi có thể được biên tập để in thành sách.

"Qua các bài dự thi có thể nhận thấy văn hóa đọc đã tác động rất lớn đến việc hình thành trí tuệ, nhận thức, nhân cách của học sinh, sinh viên. Lòng nhân ái, vị tha, biết quan tâm đến người khác đã được hình thành và nuôi dưỡng từ việc đọc sách. Một số em học sinh, sinh viên đã âm thầm trở thành những "đại sứ" văn hóa đọc đem sách và tình yêu sách đến với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cộng đồng xã hội" - ông Phạm Quốc Hùng nói.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành trao các giải tập thể; 3 giải Đại sứ, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 52 giải Ba, hơn 200 giải Khuyến khích và giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc nhất. Ngoài ra, một số Nhà xuất bản và Công ty sách có quà tặng cho các cá nhân và tập thể đạt giải. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên nhiều thí sinh không thể tham dự lễ trao giải.

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC

I. GIẢI CÁ NHÂN

a) Giải chính:

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu: 03 giải;

1. Đỗ Vy Lam, Lớp 6D, Trường THCS Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Bạch Hải Hạnh, Lớp 11N, Trường THPT Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

3. Nguyễn Minh Phương, Lớp K63KHCTT, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Giải Nhất: 08 giải;

+ Khối Tiểu học

1. Dương Ngọc Yến, Lớp 5/2, Trường TH Huyền Hội B, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

2. Nguyễn Sơn Long, Lớp 5E, Trường TH Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Khối THCS

3. Nguyễn Cao Hoàng Anh, Lớp 6D, Trường THCS Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Nguyễn Hải Âu, Lớp 9C, Trường THCS Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Khối THPT

5. Trần Thị Phương Hảo, Lớp 11A2, Trường THPT Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

6. Ngô Phương Thảo, Lớp 11D1, Trường THPT Lê Ích Mộc, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

+ Khối Đại học

7. Nguyễn Thị Lâm Viên, Lớp B12D49, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an.

8. Lê Văn Vinh, Lớp K41D, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

- Giải Nhì: 16 giải:

+ Khối TH

1. Trần Minh Quân, Lớp 1C, Trường TH Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

2. Nguyễn Hà Tố Mai, Lớp 4D3, Trường TH Kim Đồng, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nguyễn Thái Hoàng Quân, Lớp 3A, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

4. Trần Tú Tường Mai, Lớp 4B, Trường TH Tân Trường 1, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

+ Khối THCS

5. Lê Phương Vy, Lớp 8D, Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

6. Phạm Khánh Linh, Lớp 7B, Trường THCS Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

7. Tăng Khánh Hồng, Lớp 7A1, Trường THCS Sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

8. Đặng Cát Tiên, Lớp 6/3, Trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Khối THPT

9. Lê Long Trường Thịnh, Lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

10. Lê Mỹ Đoan Trang, Lớp 11T1, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

11. Nguyễn Thư Lê, Lớp 11D1, Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

12. Lê Thanh Phú, Lớp 11V, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Khối Đại học

1. Lê Thị Thanh Phương, Lớp NHK42, Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Đà Lạt.

2. Trần Yến Hương, Lớp 19C3, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Dương, Đại đội 11, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Công binh, Bộ Quốc phòng.

4. Nguyễn Thy Phương Trang, K25Q17, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Văn Lang.

- Các giải Ba và Khuyến khích cho 04 cấp học: Khối Tiểu học, THCS, THPT, Đại học:

+ 52 giải Ba

+ 135 giải Khuyến khích

b) Giải chuyên đề: 26 giải

- Dành cho khối TH, THCS, THPT: 24 giải

+ Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất

+ Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất

+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất

+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất

+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất

+ Bài thơ khuyến đọc hay nhất

+ Câu chuyện viết tiếp hay nhất

+ Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất

  • Dành cho khối Đại học: 92 giải
  • Giải phụ: 02 giải:

+ Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất

+ Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất

+ Bài dự thi của người khiếm thị xuất sắc nhất: 01 giải

Nghiêm Thu Loan, Khoa Truyền thông chuyên nghiệp, Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam.

+ Clip dự thi được nhiều người bình chọn nhất: 01 giải

Nguyễn Ngọc Hà Vy, Lớp 7A3, Trường TH & THCS Trần Quốc Toản, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

B) GIẢI TẬP THỂ

1. Đơn vị có thí sinh đạt giải nhiều nhất: 01 giải

Học viện cảnh sát nhân dân, bộ công an.

2. đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất:

- Dành cho trường TH: 01 giải

Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Dành cho trường THCS: 01 giải
  • Dành cho trường THPT: 01 giải
  • Dành cho trường đi hc/hc vin: 01 giải

Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trường THPT Pleiku, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

3. Các đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo ở địa phương/trường đại học/học viện: 10 giải

  • 1. Thư viện Công an nhân dân (Phòng 4/X03), Bộ Công an.
  • 2. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
  • 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.
  • 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam.
  • 5. Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 6. Thư viện tỉnh Phú Thọ.
  • 7. Thư viện tỉnh Thái Nguyên.
  • 8. Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

  • 9. Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng.
  • 10.Thư viện tỉnh Bắc Giang.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ