• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lịch sử đối đầu bóng đá Việt Nam và bóng đá Triều Tiên: Cơ hội cho một chiến thắng trước đối thủ quen thuộc!

Thể thao 16/01/2020 10:37

(Tổ Quốc) - Trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá, Triều Tiên luôn được đánh giá cao hơn so với bóng đá Việt Nam.

Vào tối ngày 16/1, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 Châu Á 2020. Đây là trận đấu quan trọng có ảnh hưởng đến mục tiêu đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá trên tất cả các cấp độ đội tuyển kể từ năm 1994 trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã có 11 lần chạm trán với đối thủ CHDCND Triều Tiên, trong đó, bóng đá Việt Nam có được 2 trận thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua.

Lịch sử đối đầu bóng đá Việt Nam và bóng đá Triều Tiên: Đối thủ quen mặt luôn ở cửa trên - Ảnh 1.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá, Triều Tiên là đội bóng được đánh giá cao hơn (Ảnh: AFC)

Ở lần đầu tiên chạm mặt tại vòng loại World Cup 1994, trước một đối thủ sở hữu sức mạnh vượt trội, quân đoàn của HLV Trần Bình Sự đã phải nhận thất tối thiểu 0-1 trước đối thủ. Sau đó 5 năm, trong chiến dịch tiến tới tại vòng loại Olympic 2000, ĐT Việt Nam tiếp tục chạm trán đối thủ vào tháng 5/1999 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trước sức ép lớn từ phía đội khách, thủ môn Vũ Dũng cùng các đồng đội đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-1.

Trong hai lần chạm trán tiếp theo lần lượt tại T&T năm 2008 và Cup 100 năm Thăng Long năm 2010 trên sân Mỹ Đình, bóng đá Việt Nam có liên tiếp hai trận hòa trước bóng đá Triều Tiên. Tuy nhiên, đến lần đối đầu thứ 5 tại VFF Sơn Hà Cup năm 2010, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto đã phải hứng chịu thất bại với tỉ số 0-2 trước đối thủ quen mặt.

Chuỗi thành tích hòa và thua của bóng đá Việt Nam trước đối thủ được kéo dài thêm 3 lần chạm mặt nữa lần lượt với các tỷ số 0-2 của Olympic Việt Nam trước Olympic Triều Tiên tại ASIAD 2010; 0-5 của U19 Việt Nam trước U19 Triều Tiên tại vòng bảng U19 châu Á 2012 và 1-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Triều Tiên trong trận Giao hữu năm 2015.

Lịch sử đối đầu bóng đá Việt Nam và bóng đá Triều Tiên: Đối thủ quen mặt luôn ở cửa trên - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong những lần đối đầu gần đây, bóng đá Việt Nam đang có được thành tích tốt trước đối thủ (Ảnh: AFC)

Đến trận giao hữu năm vào tháng 10/2016 trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam mới có được chiến thắng đầu tay với tỷ số 5-2 trước đối thủ. Dưới thời của HLV Nguyễn Hữu Thắng lần lượt Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương đã buộc Triều Tiên phải thức thủ.

Chuỗi thành tích đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Triều Tiên được cải thiện nhanh chóng. Ở lần chạm trán thứ 10 giữa U19 Việt Nam và U19 Triều Tiên tại vòng bảng giải U23 châu Á 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mang về chiến thắng 2-1 trước đối thủ bằng hai bàn thắng của Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu.

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai nền bóng đá là ở trận giao hữu năm 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo, ngay sau chức vô địch AFF Cup 2018, Triều Tiên đã phải rất vất vả mới có thể cầm hòa ĐT Việt Nam sau 90 phút thi đấu.

Như vậy, trong lịch sử đối đầu của hai nền bóng đá, có thể thấy rõ sự tăng tiến sức mạnh của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ. Từ vị thế của đội chiếu dưới. Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được kết quả tốt trước đối thủ.

Do đó, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng trước đối thủ đến từ khu vực Đông Á. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào 20h15 tối nay (16/1).


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ