• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào một chiến thắng đậm trước Singapore

Thể thao 03/12/2019 11:14

(Tổ Quốc) - Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng tại SEA Games, bóng đá Singapore đang bất phân thắng bại với bóng đá Việt Nam.

Vào 19h00 tối nay (3/12), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 4 của bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30 với U22 Singapore. Đây được xem là trận đấu khá quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, U22 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ lọt vào bán kết.

Vị trí của hai đối bóng hiện tại trên bảng xếp hạng đang thật sự có lợi cho U22 Việt Nam khi sau ba vòng đấu, quân đoàn của HLV Park Hang-seo đã có được 9 điểm cùng hiệu số +12 với ba trận thắng lần lượt là 6-0 trước U22 Brunei, 6-1 trước U22 Lào và 2-1 trước U22 Indonesia.

Lịch sử đối đầu bóng đsa giữa Việt Nam - Singapore tại SEA Games: Bất phân thắng bại - Ảnh 1.

Trong khi đó, về phía bên kia chiến tuyến, U22 Singapore chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm cùng hiệu số -5. Đại diện của quốc đảo sư tử mới chỉ có được 1 trận hòa trước U22 Lào và phải chịu hai thất bại liên tiếp sau đó. Với những dữ kiện trên, hoàn toàn có thể thấy đây sẽ là một trận đấu khá dễ dàng cho U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng tại SEA Games tính từ năm 1991 đến nay, Singapore đang "bất phân thắng bại" với Việt Nam và chứng tỏ mình là một đối thủ khá khó chịu.

Cụ thể, ở lần gặp mặt đầu tiên năm 1993 ĐT Singapore đã giành chiến thắng thắng 2-0 ở vòng loại. Món nợ này nhanh chóng được ĐT Việt Nam trả lại với chiến thắng 1-0 trước đối thủ trong trận tranh hạng Ba tại SEA Games năm 1997.

Đến năm 2005, hai đội mới tiếp tục đối đầu tại SEA Games. Trong lần gặp mặt này, ĐT Việt Nam giành chiến thắng sát nút 2-1. Dẫu vậy, chỉ 2 năm sau đó, tại SEA Games năm 2007, ĐT Singapore đã có được chiến thắng 3-2 trước Việt Nam (một bàn phản lưới nhà của Đoàn Việt Cường). Cũng tại kỳ đại hội này, ĐT Việt Nam tiếp tục chạm trán với ĐT Singapore ở trận tranh hạng Ba và phải nhận thất bại đậm 0-5 trước đối thủ.

Trong hai lần chạm trán tiếp theo giữa hai đội bóng lần lượt vào năm 2009 và 2013, ĐT Việt Nam chỉ có được một chiến thắng 4-1 trước đối thủ trong trận Bán kết năm 2009 và phải chịu thua sát nút 0-1 vào năm 2013.

Như vậy, trong 7 lần gặp mặt, ĐT Việt Nam chỉ có được 3 chiến thắng và phải chịu thua 4 lần trước Singapore. Rõ ràng, Singapore đang có được một lịch sử đối đầu khá tốt trước bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã từng nói, thành tích đối đầu trong quá khứ không phải là yếu tố quan trọng. Mục tiêu của ông và các học trò là tập trung vào hiện tại và tiến tới tương lai. Với sức mạnh của U22 Việt Nam hiện tại (từ năm 2017, AFF giới hạn độ tuổi các đội bóng tham dự SEA Games ở độ tuổi U22), người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào một chiến thắng đậm trước Singapore.

Nếu giành chiến thắng trước U22 Singapore, U22 Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết của Đại hội năm nay. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn một trận đối đầu cuối cùng trước U22 Thái Lan ở vòng bảng.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ