• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 2 nữ Phó Chủ tịch

Văn hoá 12/03/2023 09:41

(Tổ Quốc) - Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ và tiến hành bầu nhân sự 2 Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, 2 Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam là NSNA Trần Thị Thu Đông, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 2 nữ Phó Chủ tịch - Ảnh 1.

Chủ tịch Đỗ Hồng Quân và các Phó Chủ tịch chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Sau thời gian làm việc khẩn trương, công tâm, minh bạch, ban kiểm phiếu đã công bố kết quả: NSNA Trần Thị Thu Đông đạt 24/25 phiếu tín nhiệm (chiếm tỉ lệ 96%), NSND Trịnh Thúy Mùi đạt 23/25 phiếu tín nhiệm (chiếm tỉ lệ 92%). Như vậy, NSNA Trần Thị Thu Đông và NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: "Đây chính là kết quả tổng thể của ý chí, trí tuệ cũng như trách nhiệm của tập thể Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Từ đây Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã kiện toàn được tổ chức".

Chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân hy vọng trong thời gian tới 2 tân Phó Chủ tịch sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết góp phần xây dựng mái nhà chung Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày càng phát triển.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông (sinh năm 1969), hiện là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Bà từng trải qua nhiều cương vị như Phó Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Tháng 7/2021 bà được bầu làm Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

NSND Thúy Mùi (sinh năm 1963) hiện bà là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa 9. Trước đó NSND Thúy Mùi từng là Giám đốc nhà hát Chèo Hà Nội giai đoạn 2008-2018 rồi Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật truyền thống sân khấu Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Bà cũng từng là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XII. Năm 2015, NSND Thúy Mùi được thành phố Hà Nội tôn vinh trong danh sách "10 công dân Thủ đô ưu tú" vì có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. NSND Thúy Mùi đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu chèo với một số vai đào thương như Ỷ Lan trong "Lý Thường Kiệt", nàng Mai trong "Người Thiên Đô", rồi mẹ Đốp trong "Quan âm Thị Kính". Năm 2011, Thúy Mùi đã nhận giải vàng trong Liên hoan sân khấu toàn quốc.




Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ