• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hoan âm nhạc ASEAN trao 12 Huy chương Vàng

Văn hoá 01/06/2019 10:05

(Tổ Quốc) - Lễ Bế mạc và trao giải "Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2019" đã diễn ra tối 31/5 tại TP Hải Phòng. 12 Huy chương Vàng đã được trao tại Liên hoan.

Tại Lễ Bế mạc, khán giả thành phố Cảng vô cùng thích thú khi lại một lần nữa được thưởng thức 09 trong số rất nhiều tiết mục đặc sắc diễn ra trong Liên hoan Âm nhạc Asean 2019 vừa qua. Đó là: "Hải Phòng hướng ra biển lớn" (Đoàn Ca Múa Hải Phòng), "Lao Playing" (Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào), "Lelang" (Malayxia), Độc tấu đàn Nhị: "Tình mẫu tử" (Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh), Độc tấu khèn Mông: "Say khèn" (Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Sơn La), "Medley " (Đoàn Nghệ thuật Ke-ron-cong Ba-le Indonesia), "Amazing Isaan Song" (Đoàn kịch nghệ Kalasin Thái Lan), "Saloma" (Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia), "Lời Drai Săp" (Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk).

Liên hoan âm nhạc ASEAN trao 12 Huy chương Vàng - Ảnh 1.

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan

Tổng kết Liên hoan, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan khẳng định: "Liên hoan âm nhạc ASEAN là hoạt động hết sức cần thiết được duy trì, mở rộng, nâng cao về quy mô chất lượng nhằm tăng cường giao lưu quan hệ, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước trong khối ASEAN, thông qua đó khẳng định văn hoá nghệ thuật có vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển chung vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng. Cũng là dịp để các nghệ sĩ nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu các giá trị nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và phong phú của quốc gia mình với bạn bè quốc tế, là cơ hội để các nghệ sỹ trong nước tham gia giao lưu, học hỏi tinh hoa âm nhạc của các nước ASEAN, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng".

Đánh giá về chất lượng Liên hoan năm nay, nhạc sĩ Đức Trịnh nhận định: "Liên hoan lần này có nhiều Đoàn đã đầu tư phối khí, dàn dựng công phu, tạo hiệu quả hấp dẫn sân khấu như: Đoàn Ca múa Hải Phòng, tiết mục "H'zen lên rẫy" của Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Band show của Đoàn Kịch nghệ Kalasin (Thái Lan), "Tiếng tính tiếng đời" của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Sơn La, "Saloma" của Đoàn Nghệ thuật vương quốc Campuchia, "I love home land" của Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào. Có những giọng ca xuất sắc, những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ tài năng như: Nghệ sĩ Josue Greg Zuniega, ca sĩ Amanda của Đoàn Nghệ thuật Manila – Philippin, NSƯT Khánh Hoà của Đoàn Ca múa Hải Phòng, nghệ sĩ Thu Thuỷ của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Minh Chi của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk, nghệ sĩ Yuliana của Đoàn Nghệ thuật Keroncong Bale – Indonesia".

Liên hoan âm nhạc ASEAN trao 12 Huy chương Vàng - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ trong nước và khu vực đã đem đến Liên hoan không khí giao lưu văn hóa, nghệ thuật sôi nổi

Đồng thời Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cũng chỉ ra hạn chế của Liên hoan lần này đó là vẫn còn Đoàn mang đến Liên hoan tiết mục chưa được chú trọng đầu tư nên chương trình còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, hiệu quả nghệ thuật sân khấu chưa cao.

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. Kết quả có 12 tiết mục đạt Huy chương Vàng, 19 tiết mục đạt Huy chương Bạc.

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao giải: "Nghệ sĩ xuất sắc nhất" cho nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy - Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh; giải "Đơn vị nghệ thuật được yêu thích nhất" cho hai đơn vị: Đoàn Kịch nghệ Klasin (Thái Lan) và Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào.

Kết thúc Lễ Bế mạc nghệ sĩ của các đoàn cùng lên sân khấu hát vang ca khúc "ASEAN Song" ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa các nước ASEAN trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả đồng thời cũng là lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở liên hoan lần sau.

Liên hoan âm nhạc ASEAN - 2019 khép lại, để lại dư âm tốt đẹp trong lòng các nghệ sỹ, diễn viên tham dự và công chúng Việt Nam, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ trong nước và khu vực, đồng thời, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực./.

Hạ Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ