• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội: Nắm bắt cơ hội cho một Thủ đô sáng tạo

Văn hoá 13/11/2022 08:18

(Tổ Quốc) - Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã khép lại vào tối qua 12/11 với lễ bế mạc và trao giải diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Hà Nội cần nắm bắt những cơ hội từ sự kiện văn hóa này, nhất là sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Sau 5 kỳ tổ chức, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đã dần định hình một thương hiệu liên hoan phim có quy mô nhất được tổ chức tại Việt Nam. Liên hoan phim không chỉ quy tụ và giới thiệu nhiều đại diện điện ảnh xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng các giải thưởng được trao mà còn lan tỏa sự đam mê nghề nghiệp, tìm tòi cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và một thành phố Hà Nội "An toàn, thân thiện, mến khách".

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội: Nắm bắt cơ hội cho một Thủ đô sáng tạo - Ảnh 1.

Khách tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 dự chiêu đãi tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, Hà Nội được chào đón các nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc đại diện cho các bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham dự liên hoan phim trong sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này.

Và một cơ hội quý giá mà Hà Nội nhận được trong khuôn khổ Liên hoan phim lần này đó là những kinh nghiệm sẻ chia từ Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Đà Lạt (Lâm Đồng), Ninh Bình…- những vùng đất nổi tiếng với những di tích lịch sử văn hóa, những thắng cảnh kỳ quan thiên nhiên độc đáo, đã từng là phim trường cho nhiều bộ phim nổi tiếng trong nước và nước ngoài.

Thủ đô Hà Nội, thành phố 1.012 năm tuổi, với bề dày truyền thống văn hiến, anh hùng - một Thủ đô vì hòa bình, năng động, đang đổi thay từng ngày. Và thấu hiểu điện ảnh chính là phương tiện quảng bá hữu hiệu, lan tỏa giá trị văn hóa, di sản rất lớn, hơn tất cả các phương thức truyền tải khác, người đứng đầu chính quyền Thủ đô- Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã kỳ vọng  rằng, Hà Nội - Thủ đô của đất nước Việt Nam, thành phố duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh là "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo", một thành phố xanh thân thiện, mến khách tiếp tục xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh mới.

Câu chuyện về việc tận dụng cơ hội từ những bộ phim của Huế, Ninh Bình cũng là bài học cho việc tận dụng cơ hội từ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội. Th.S Lê Minh Đức (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cho rằng Hà Nội, nơi tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, nên thu hút những hãng phim nước ngoài đến làm phim với những chính sách đặc thù, đơn giản hóa các thủ tục cấp phép; đầu tư ngân sách phù hợp. 

"Không chỉ quảng bá du lịch qua những bộ phim trong nước, du khách sẽ biết tới Việt Nam, biết tới Hà Nội nhiều hơn nếu như chúng ta có những địa danh trở thành bối cảnh trong những bộ phim bom tấn của những nhà làm phim tên tuổi trên thế giới.  Chính vì vậy những cơ hội được tận dụng từ Liên hoan Phim này vẫn là điều mà nhiều người mong mỏi.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội: Nắm bắt cơ hội cho một Thủ đô sáng tạo - Ảnh 2.

Khá đông du khách nước ngoài đã nán lại để theo dõi một bộ phim được chiếu ngoài trời trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6

Hà Nội đã chung tay với Bộ, ngành TƯ để góp phần rất lớn vào thành công chung của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - năm 2022, một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa trong những ngày mảnh đất có tuổi đời nghìn năm đang độ đẹp nhất trong năm. Những đánh giá của ông James Cheatley, Giám đốc Điều hành Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ), giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 là một minh chứng: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi có những ngày được sống trong không khí của "đại tiệc" Liên hoan Phim. Công tác tổ chức đã diễn ra rất chuyên nghiệp, bài bản, hấp dẫn. Nhiều đại biểu tham dự đã chia sẻ với tôi rằng khi đến Hà Nội, Thủ đô xinh đẹp của đất nước Việt Nam, họ cảm thấy thoải mái như đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Tôi rất hy vọng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội sẽ phát triển hơn nữa, trở thành sự kiện tầm cỡ, mang tính thương hiệu của điện ảnh Việt Nam".

Hay những bày tỏ của đạo diễn Ji Un Choi (Hàn Quốc): "Dù chưa kết thúc nhưng tôi khẳng định Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 diễn ra rất tốt đẹp. Việc tổ chức chu đáo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6  cho thấy nỗ lực của Hà Nội, Việt Nam trong việc lấy lại đà phát triển của văn hoá sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế. Tôi đặc biệt ấn tượng với tình yêu của người dân Thủ đô với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Hình ảnh những phòng chiếu phim của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 chật kín chỗ đã khiến các nhà làm phim cảm thấy xúc động. Công sức của họ được trân trọng. Với công tác tổ chức chuyên nghiệp như hiện tại, cùng với đó là định hướng phát triển rõ ràng trong tương lai, tôi tin Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội sẽ sớm phát triển hơn nữa về cả quy mô lẫn chất lượng".

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã khép lại với những cảm xúc và ấn tượng riêng có, tuy nhiên người dân vẫn mong đợi hiệu quả hay những cơ hội mà Hà Nội tận dụng được từ Liên hoan Phim này sẽ giúp Thủ đô có một hướng đi bền vững của một TP. sáng tạo trong tương lai đúng như Nghị quyết về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" mà đảng bộ TP. đã đề ra.


Thái Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ