• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hoan Phim Việt Nam là sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm 2017

Văn hoá 19/10/2017 22:12

(Tổ Quốc) - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX là sự kiện văn hóa quy mô cấp quốc gia, là sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm 2017...

Chiều 19/10, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên tham dự và chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết: Với tiêu chí “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”, liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX do Bộ VHTTDL và UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức từ ngày 24 đến 28/11/2017.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX là sự kiện văn hóa quy mô cấp quốc gia, là sự kiện Điện ảnh lớn nhất trong năm 2017, đánh dấu 20 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của Điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan Phim là sự kiện văn hóa quốc tế Chào mừng 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, nét văn hóa đặc sắc và quan hệ hữu nghị giữa các nước thuộc cộng đồng ASEAN thông qua giải thưởng FILM ASEAN do Việt Nam sáng lập và lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX. Ảnh: Đức Hoàng

“Liên hoan Phim biểu dương các tác phẩm điện ảnh in đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo đặc sắc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Là dịp để các nhà quản lý, văn nghệ sĩ điện ảnh, các nhà sản xuất, phát hành phim giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; thêm cơ hội nắm bắt yêu cầu mới của khán giả. Cũng là dịp khán giả Việt Nam và du khách nước ngoài thưởng thức nhiều bộ phim Việt Nam”, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết.  

Được biết, dự kiến có khoảng 800 đại biểu là các vị khách quý, nghệ sĩ, các nhà quản lý, sản xuất, phát hành, phổ biến phim của Việt Nam và khoảng 50 đại biểu và khách mời quốc tế tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX.

Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và trao Giải thưởng của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX và trao Giải thưởng Phim ASEAN (ASEAN FILM Awards) được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh giới thiệu nội dung Liên hoan Phim Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Hoàng

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hội thảo: Hội thảo về ““Liên hoan Phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc” và Hội thảo “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”. Ngoài ra còn có triển lãm với Chủ đề: “Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam” tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng – 46 Bạch Đằng và 33 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo ban tổ chức, cơ cấu Giải thưởng dành cho phim dự thi trong Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX như sau: Phim truyện điện ảnh: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo. Phim tài liệu: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;

Phim khoa học: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo; Phim hoạt hình: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo;

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX diễn ra từ ngày 24-28/11/2017.

Ngoài ra còn có giải thưởng dành cho cá nhân như Đạo diễn xuất sắc, kịch bản xuất sắc, quay phim xuất sắc; nữ diễn viên chính xuất sắc; nam diễn viên chính xuất sắc…

Đặc biệt, sẽ có giải “Phim được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện tham dự Chương trình phim toàn cảnh (Chương trình phim Việt Nam đương đại).

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ