• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liệu Bộ GDĐT tiếp tục trễ hẹn trong công bố 6 bản SGK tiếng Anh lớp 1 mới?

Giáo dục 27/12/2019 17:09

(Tổ Quốc) - Sau hơn 1 tháng kể từ ngày Bộ GDĐT công bố 32/38 SGK "Đạt" thẩm định sẽ được sử dụng trong năm học đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, 6 bộ SGK tiếng Anh còn lại vẫn chưa được công khai.

Dư luận hiện đang quan tâm đến những cuốn SGK lớp 1 sẽ được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới bởi từ xưa tới nay, suy nghĩ và những thói quen sử dụng SGK trong học tập vẫn chưa thay đổi.

Sau khi Bộ GDĐT công bố danh mục 32 SGK lớp 1 của 8 môn học và hoạt động giáo dục sẽ được sử dụng trong năm học tới hôm 22/11, các bậc phụ huynh cũng như các giáo viên lớp 1 rất quan tâm tới việc bao giờ Bộ sẽ công bố các cuốn SGK tiếng Anh lớp 1 bởi trong buổi họp báo cũng như những trao đổi với báo chí, những cán bộ quản lý của Bộ GDĐT đều nói rằng sẽ sớm công bố các bản sách này.

Tuy nhiên, từ đó tới nay đã hơn 1 tháng.

Liệu Bộ GDĐT tiếp tục trễ hẹn trong công bố 6 bản SGK tiếng Anh lớp 1 mới? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên quan đến các bản SGK tiếng Anh lớp 1 "Đạt" thẩm định, hôm 18/12, báo Hanoimoi đưa tin, lãnh đạo Bộ GDĐT đã làm việc với các tác giả người nước ngoài và thống nhất, trước ngày 20/12, các tác giả sẽ phải hoàn thiện toàn bộ phần thủ tục pháp lý liên quan như: Các giấy tờ lý lịch tư pháp, giấy tờ chứng minh quyền nhân thân, quyền sở hữu của các tác giả với NXB... Sau ngày 20/12, Bộ GDĐT kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý của các sách tiếng Anh lớp 1, bộ sách nào bảo đảm đúng theo pháp luật Việt Nam sẽ công bố trong tháng 12/2019.

Cũng theo báo này, do trong quá trình biên soạn SGK môn tiếng Anh, việc xã hội hóa có đặc thù vì có sự tham gia của các NXB và chuyên gia nước ngoài, “Khi biên soạn SGK cho Việt Nam mà có sự tham gia của tác giả, NXB nước ngoài thì điều đầu tiên, tiên quyết là phải đảm bảo đúng theo luật pháp Việt Nam quy định.

Cụ thể, các bộ sách của các tác giả, NXB nước ngoài phải bảo đảm đúng theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018, về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GDĐT. Chúng ta không nhập khẩu chương trình”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/12, báo Giáo dục & Thời đại thông tin về việc công bố các cuốn SGK tiếng Anh lớp 1. Cụ thể, cho tới thời điểm này cả 6 bộ SGK Tiếng Anh đã hoàn thành tính pháp lý và sẵn sàng để trình Bộ trưởng Bộ GDĐT công bố kết quả. Dự kiến trong tháng 12/2019, Bộ trưởng sẽ phê duyệt kết quả thẩm định đối với 6 cuốn sách Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài tham gia.

Trước đó, ngay tại thời điểm Bộ GDĐT công bố các SGK lớp 1 sẽ được sử dụng trong chương trình mới không có 6 cuốn SGK tiếng Anh, dư luận dấy lên thông tin về việc các NXB nhập khẩu chương trình và SGK tiếng Anh do đó, không thể coi đây là SGK do các tác giả Việt Nam biên soạn theo các quy định.

Về vấn đề này, ông Thái Văn Tài khẳng định, "Nếu nói “nhập khẩu” chương trình là không đúng. Vì những chương trình nước ngoài đã được điều chỉnh, chỉnh sửa theo chương trình giáo dục Việt Nam. Hơn thế, trong quá trình biên soạn, chỉnh sửa này đều bắt buộc phải có người Việt Nam tham gia”. Cũng theo ông Thái Văn Tài, quá trình biên soạn và thẩm định SGK tiếng Anh được các NXB Việt Nam đứng tên để đề nghị thẩm định. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng Quốc gia đã thẩm định đúng theo chương trình giáo dục Việt Nam.

Như vậy, từ nay đến hết tháng 12/2019 chỉ còn 4 ngày. Trong 4 ngày đó, chúng ta sẽ vẫn "thấp thỏm" chờ đợi Bộ GDĐT sẽ công bố các bản sách này để còn kịp có sách cho các trường tham khảo, lựa chọn... trước khi quyết định sẽ sử dụng bộ SGK nào cho năm học mới sẽ bắt đầu sau 9 tháng nữa.

Phương Anh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ