• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Linh thiêng Đông Sơn" khai hội đền Đông Sơn

Văn hoá 15/09/2022 15:15

(Tổ Quốc) - Tối ngày 6/10 (tức 11/9 âm lịch) tới đây, tại đền Đông Sơn - thị trấn Cao Phong, Hoà Bình sẽ diễn ra chương trình "Linh thiêng Đông Sơn". Chương trình mở màn lễ hội Đền Đông Sơn hằng năm. Nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn như Chiến Thắng, Quang Tèo, Quỳnh Hoa, Hùng Min…

Cao Phong là địa phương được biết đến với nhiều điểm du lịch tâm linh hấp dẫn như: đền Bờ (xã Thung Nai); đền Bồng Lai, đền Đông Sơn (thị trấn Cao Phong); chùa Khánh (xã Yên Thượng); chùa Quoèn Ang (xã Tân Phong);… Mỗi đền, chùa lại chứa đựng những huyền tích, huyền thoại riêng, tạo sức hút với đông đảo du khách thập phương.

"Linh thiêng Đông Sơn" khai hội đền Đông Sơn - Ảnh 1.

Đền Đông Sơn

Nhằm thúc đẩy du lịch tâm linh đã và đang hứa hẹn là điểm nhấn du lịch Cao Phong, góp phần thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói" của huyện phát triển, vào ngày 6/10 tới đây, tại đền Đông Sơn sẽ diễn ra lễ hội "Linh thiêng Đông Sơn". Chương trình do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, dàn dựng bởi đạo diễn Hoàng Đạt. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Chiến Thắng, Quang Tèo, Quỳnh Hoa, Hùng Min, Ngọc My, Phạm Hải, Duy Hưng, Khánh Linh, Thanh Mẫn, Thùy Linh, Văn Toản, Ngọc Huyền…

Theo đạo diễn Hoàng Đạt, các tiết mục tham gia biểu diễn trong lễ hội đền Đông Sơn" là những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước, như: Múa hát Nước non mời trầu (dân ca quan họ Bắc Ninh), Cung đàn mùa xuân (Cao Việt Bách), Non nước hữu tình, Gợi nhớ quê hương (Thanh Sơn), Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp), Tàu anh qua núi (Phan Lạc Hoa), Trở về (Tuấn Phương), Hào khí Việt Nam (Holy Thắng), cùng tiểu phẩm của nghệ sĩ Chiến Thắng, Quang Tèo…

Theo nghệ nhân dân gian Trần Văn Hải, thủ nhang đền Đông Sơn, về với Cao Phong, Hòa Bình là tìm về với người cổ Mường. Đền Đông Sơn phụng thờ Chúa Mường đệ nhị Diệu Tín Thiền Sư Cao Sơn thần nữ cáo thánh, tọa lạc ngay chân núi Cầu Rồng. Đền nằm trong khu quần thể du lịch và tâm linh là các đền, động như: Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Hoa Sơn Động, Phong Sơn Động, Động Dược Sư, Động không đáy, đền Bồng Lai (hay còn gọi là đền Thượng Bồng Lai) thờ Đệ nhị thượng ngàn tiên nương (tức Cô Đôi Thượng Ngàn) và các chư vị tiên thánh Tứ Phủ. Sức hấp dẫn của các đền, động này không chỉ ở vẻ đẹp mà còn bởi chính những huyền tích, huyền thoại được dân gian truyền tụng.

"Linh thiêng Đông Sơn" khai hội đền Đông Sơn - Ảnh 2.

Chiến Thắng- Quang Tèo sẽ biểu diễn trong chương trình Linh thiêng Đông Sơn

Đền Đông Sơn tuy mới được xây dựng lại nhưng vẫn giữ được tính quy chuẩn của đền cổ, lại hòa chung với khung cảnh xung quanh của núi Đầu Rồng tạo nên một cảnh sắc tráng lệ, một "chốn bồng lai tiên cảnh" giữa đời trần.

Hàng năm, lễ hội đền Đông Sơn được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 âm lịch, thu hút nhiều du khách hành hương lễ thánh chiêm bái.

Với sức hấp dẫn về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, hang động, những năm gần đây, huyện Cao Phong đã có sự quan tâm, chỉ đạo về phát triển du lịch, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Trong đó phải kể đến việc đầu tư tu bổ, xây dựng các đền, chùa theo hướng phục dựng nguyên trạng truyện xưa, tích cũ. Việc đầu tư xây dựng du lịch sinh thái, hang động kết hợp với tâm linh chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài huyện, góp phần nâng cao số lượng du khách và thu nhập du lịch của huyện. Để du lịch tâm linh tiếp tục khẳng định được vai trò, trong thời gian tới, huyện sẽ xây dựng tour, tuyến tham quan các địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ