• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt "ông lớn" nhìn thấy tiềm năng dữ liệu đám mây tại Việt Nam

Kinh tế 26/04/2023 10:27

(Tổ Quốc) - Theo Nikkei Asia, Huawei đang đa dạng hóa các sản phẩm cho trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong khi Mitsubishi và Vingroup cũng đang tập trung phục vụ cho thị trường dữ liệu đám mây tại đây.

Nikkei Asia dẫn thông tin từ Huawei cho biết tập đoàn này đang tăng cường phát triển các dịch vụ dữ liệu tại Việt Nam. Hiện tại, nhu cầu lưu trữ đang kích thích nhu cầu về điện toán đám mây tại Việt Nam – hiện chủ yếu được các dịch vụ như Amazon Web Services và kỳ lân địa phương VNG cung cấp.

Tiềm năng thị trường đám mây tại Việt Nam

Tăng trưởng sẽ đến từ việc sử dụng "bùng nổ" mạng xã hội và các nền tảng internet khác, cũng như mục tiêu "chuyển đổi kỹ thuật số" của chính phủ, Giám đốc Sản phẩm Trung tâm Dữ liệu Huawei Đỗ Văn Chung thông tin với Nikkei Asia bên lề một sự kiện ngành gần đây.

Loạt "ông lớn" nhìn thấy tiềm năng dữ liệu đám mây tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thị trường dữ liệu đám mây Việt Nam đang thu hút nhiều tập đoàn lớn. Ảnh: Nikkei Asia.

Gã khổng lồ công nghệ này đang bán tủ rack mà các công ty sử dụng cho hệ thống máy chủ và có hoạt động trong viễn thông, năng lượng mặt trời và điện tử tiêu dùng. Hiện tại, Huawei cũng muốn đa dạng hóa hơn nữa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Chung chia sẻ: "Việt Nam có cơ hội trở thành một trung tâm (dữ liệu và đám mây). Việt Nam có một môi trường phát triển tốt".

Thị trường dữ liệu và đám mây tại Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp, từ Mitsubishi cung cấp máy phát điện dự phòng đến dịch vụ điện toán biên của VinHMS thuộc Vingroup. Trong khi những người chơi lớn trong giới công nghệ như Alibaba và AWS chọn đặt các trung tâm máy chủ, vốn trị giá hàng tỷ USD, tại các nền kinh tế lớn hơn như Indonesia thì nhiều công ty cũng đang kỳ vọng thị trường đám mây Việt Nam sẽ phát triển lớn mạnh do chi phí thấp, dồi dào về năng lượng do Việt Nam là nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất Đông Nam Á, cũng như luật yêu cầu các công ty lưu trữ dữ liệu trong nước.

Việt Nam hiện có 27 trung tâm dữ liệu, vẫn thấp hơn nhiều so với con số 38 ở Malaysia và 70 ở Singapore, theo Hiệp hội Máy tính Singapore.

Phó Giám đốc Kinh doanh của Mitsubishi Việt Nam Nguyễn Thị Kim Hoàng cho biết, Mitsubishi Việt Nam đã bán máy phát điện từ những năm 1990 nhưng gần đây mới nhắm đến các khách hàng sử dụng nhiều máy chủ, chẳng hạn như ngân hàng.

"Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan có thể xây dựng trung tâm dữ liệu và đám mây an toàn vì thông tin hiện tại rất quan trọng và sẽ có rủi ro nếu dữ liệu bị rò rỉ", bà nói với Nikkei.

Loạt "ông lớn" nhìn thấy tiềm năng dữ liệu đám mây tại Việt Nam - Ảnh 2.

Số lượng các trung tâm dữ liệu ở Việt Nam chưa nhiều và vẫn còn không gian phát triển. Ảnh: Nikkei.

Nhiều công ty tăng cường hoạt động

Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng yêu cầu các công ty lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ trong nước. Và để đáp ứng nhu cầu lưu trữ trong nước, AWS đang xây dựng các "khu vực lưu trữ cục bộ" nhỏ hơn và rẻ hơn so với một trung tâm dữ liệu lớn.

Đồng tình với ý kiến của ông Chung từ Huawei, Keven Chua, Giám đốc của Blomteq, công ty cung cấp dịch vụ giám sát pin cho HP, China Mobile và các khách hàng máy chủ khác trên khắp Đông Nam Á cho biết: Thị trường Singapore đã bão hòa. Hòn đảo này đã đánh mất mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu vào tay Thái Lan và Malaysia do chi phí đất đai và điện.

"Việt Nam là thị trường mục tiêu tiếp theo của các trung tâm dữ liệu", ông Chua đánh giá. Chuyên gia này cũng nói rằng có sự bùng nổ"rõ ràng" trong điện toán đám mây khi mọi người mua sắm và làm việc trực tuyến, vì vậy Blomteq đang tìm cách kết nối với nhiều khách hàng hơn hơn trong lĩnh vực này.

"Tôi không thể chờ đợi. Tôi phải làm gì đó", ông Chua nói với Nikkei.

Về phía các công ty trong nước, kỳ lân về dịch vụ trò chơi trên đám mây của Việt Nam VNG dự kiến tăng trưởng 11% hàng năm đối với thị trường trung tâm dữ liệu của Việt Nam trong 5 năm tới. Hiện đang vận hành nhiều nền tảng tin tức và trò chuyện, VNG ước tính có 78 triệu người dùng Internet trong nước và 70 triệu người dùng mạng xã hội.

VNG đã xây dựng một mạng cáp quang riêng để củng cố hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của mình. Giám đốc cấp cao Gary McKinnon của VNG cho biết tại Hội nghị Trung tâm dữ liệu và đám mây Việt Nam tuần trước rằng ngành này vẫn còn nhiều cơ hội để tăng trưởng.

Về các thành phố tại Việt Nam, công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield cũng đánh giá thành phố Hồ Chí Minh là thành phố châu Á duy nhất trong top 10 thế giới có giá đất rẻ và cạnh tranh để phát triển các trung tâm dữ liệu. Doanh thu dữ liệu đám mây siêu quy mô ở Đông Nam Á cũng đã đạt 13 tỷ USD vào năm 2022, không thua sút quá nhiều so với 20 tỷ USD ở Trung Quốc, công ty này cho biết.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ