Không ngoài dự đoán, Messi đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.
Lúc 02h00 sáng nay (giờ Việt Nam), buổi Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2009 đã diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ). Không ngoài dự đoán, Messi đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” trong khi Marta (Brazil) chiến thắng trong cuộc bầu chọn dành cho phái đẹp!
Brazil, hãy nhìn đây!
![]() |
Sự kình địch giữa 2 nền bóng đá Argentina và Brazil đã diễn ra nhiều thập kỷ qua. Trước và sau mỗi biến động có liên quan, NHM Argentina và Brazil đều luôn hướng về nhau bằng con mắt ngạo nghễ (nếu thắng) hoặc ngượng ngùng (thất bại). Bao năm qua, những cuộc tranh cãi về việc ai là cầu thủ hay nhất thế giới giữa Maradona và Pele vẫn chưa chấm dứt, và có lẽ chủ đề này sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết, giống như sự thù địch giữa 2 nền bóng đá lớn nhất Nam Mỹ. Brazil là đại diện nổi tiếng nhất của thứ bóng đá “vị nghệ thuật”, nhưng có những thời điểm Selecao chấp nhận tạm gác sự hoa mỹ lại, nhường chỗ cho những toan tính nhất thời trong một giải đấu cụ thể. Đó là dịp để người Argentina lên tiếng: “Chúng tôi mới là đội bóng quyến rũ nhất hành tinh”...
![]() |
Việc Brazil là quốc gia sở hữu nhiều Quả bóng Vàng FIFA nhất (8) khiến nhiều NHM Argentina cảm thấy chạnh lòng. Kể từ khi cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA được tiến hành năm 1991, đã 8 lần NHM Argentina phải liếc nhìn quốc gia láng giềng với ánh mắt ghen tị khi Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho và Kaka lần lượt đăng quang. Trước Messi, chỉ có 1 cầu thủ Argentina duy nhất từng “mon men” tới danh hiệu trên, nhưng Batistuta chỉ cán đích ở vị trí thứ Ba trong cuộc bầu chọn năm 1999. Mãi tới rạng sáng nay, người Argentina mới lần đầu được trải qua cảm giác một người đồng hương của họ chính thức được thừa nhận là “Cầu thủ hay nhất thế giới”.
Chiến thắng hay thất bại của Albiceleste?
Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy niềm vui của NHM Argentina không được trọn vẹn. Ai cũng hiểu Messi thắng là nhờ phong độ chói sáng cùng những vinh quang tột đỉnh dưới màu áo Barca. Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2010, Messi chính là nỗi thất vọng lớn nhất của ĐT Argentina. Việc Albiceleste giành vé tới Nam Phi phần lớn bởi sự tỏa sáng của những cầu thủ không được chú ý nhiều như Higuain, Palermo hay Bolatti. Trong những thời khắc khó khăn nhất của đội tuyển, Messi đã không đáp lại tiếng gọi của NHM Argentina, dù chỉ 1 lần!
Tất nhiên, dư luận Argentina vẫn rất hào hứng bởi danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA của Messi, nhưng giới truyền thông cũng không quên “nhắc nhở” cầu thủ này về tầm quan trọng của VCK World Cup 2010. NHM nước này đã trải qua 24 năm không được nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh bóng đá thế giới, kể từ khi huyền thoại Maradona và đồng đội đăng quang tại Mexico 1986. Mãi tới bây giờ, bóng đá Argentina mới tìm ra được Messi - truyền nhân xứng đáng của Cậu bé Vàng. Nhưng danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA có thể sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng với NHM Argentina, nếu Messi không tỏa sáng tại Nam Phi vào năm tới...
Cách danh hiệu Bóng đá Nam
1. Messi (Argentina - Barca): 1.073 điểm
2. C.Ronaldo (Bồ Đào Nha - M.U, Real): 352 điểm
3. Xavi (Tây Ban Nha - Barca): 196 điểm
4. Kaka (Brazil - Milan, Real): 190 điểm
5. Iniesta (Tây Ban Nha - Barca): 134 điểm
Bóng đá Nữ
Marta (Brazil): 833 điểm
Prinz (Đức): 290 điểm
Smith (Anh): 252 điểm
Cristiane (Brazil): 239 điểm
Grings (Đức): 216 điểm
Bàn thắng đẹp nhất (giải thưởng Puskas): Ronaldo (Man Utd, trận thắng Porto 1-0)
Đội hình tiêu biểu do FIFPro bình chọn: Cassilas; Alves, Terry, Vidic, Evra; Messi, Gerrard, Iniesta, Xavi; Ronaldo, Torres.
Lý lịch trính ngang
Tên đầy đủ: Lionel Andres Messi
Ngày sinh: 24/06/1987
Nơi sinh: Rosario, Argentina
Chiều cao: 169 cm
Các CLB từng thi đấu: Barcelona (năm 2004 đến nay)
Cấp đội tuyển:
Năm 2005: U20 Argentina
Năm 2008: U23 Argentina
Năm 2005 đến nay: ĐTQG ArgentinaThành tích
VĐQG Tây Ban Nha: 2004/05, 2005/06, 2008/09
Cúp QG Tây Ban Nha: 2008/09
Siêu Cúp Tây Ban Nha: 2005, 2006, 2009
Vô địch Champions League: 2005/06, 2008/09
Vô địch U20 thế giới: 2005
Vô địch Olympic: 2008Danh hiệu cá nhân
Cầu thủ xuất sắc nhất U21 châu Âu: 2007
Vua phá lưới U20 thế giới: 2005
Cầu thủ xuất sắc nhất U20 thế giới: 2005
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Copa America: 2007
Cầu thủ xuất sắc nhất Argentina: 2005, 2007
Cầu thủ trẻ xuất sắc do khán giả bình chọn: 2006/07, 2007/08
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do FIFPro bình chọn: 2005/06, 2006/07, 2007/08
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới: 2005/06, 2006/07, 2007/08
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất La Liga: 2006/07, 2008/09
Cầu thủ Mỹ-La tinh hay nhất tại Tây Ban Nha (EFE Trophy): 2006/07, 2008/09
Đội hình của năm do UEFA bình chọn: 2007/08
Đội hình của năm do FIFA bình chọn: 2008
Đội hình của năm do FIFPro World XI bình chọn: 2006/07, 2007/08 Bảng vàng của Pessi Messi Năm 2009
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009
Vua phá lưới Champions League 2008/09
Giải Alfredi Di Stefano 2009
Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2008/09
Tiền đạo hay nhất La Liga 2008/09
Onze vàng 2009
QBV châu Âu 2009
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (World Soccer) 2009
Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup 2009
Giải thưởng Toyota: 2009
Họ đã nói
Messi (Barca):
![]() |
“Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong sự nghiệp và cuộc đời tôi. Tôi muốn dâng tặng phần thưởng này cho gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp. Tôi hy vọng có thể gặt hái thêm những thành công tương tự trong tương lai. Tôi rất may mắn vì được là một phần trong lịch sử của Barcelona cũng như ĐT Argentina. Xin cảm ơn HLV Guardiola và Maradona, những người có vai trò rất quan trọng với tôi. Tôi học được rất nhiều điều ở họ”.
HLV Guardiola (HLV Barca):
![]() |
“Ở Messi hội tụ đầy đủ các phẩm chất của một cầu thủ lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên với kết quả trên nếu bạn nhìn thấy sự chăm chỉ của cậu ấy trong từng buổi tập”.
Iniesta (Barca):
![]() |
“Tôi rất tự hào khi lọt vào danh sách bầu chọn cuối cùng. Điều đó cho thấy tôi ở cùng đẳng cấp với Messi, Kaka, Ronaldo và Xavi. Đây là phần thưởng ghi nhận những cố gắng của tôi thời gian qua”.
Ronaldo (Real):
“Tôi cảm thấy rất vui khi Messi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới. Anh ấy là người xứng đáng hơn bất cứ ai”.
(Theo baobongda)