• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời đồn về khu chợ ở Phú Yên được cho là “rẻ nhất Việt Nam”

Thực hiện: Dương Dương | 07/04/2023

(Tổ Quốc) - Vẫn biết chi phí ở Phú Yên rẻ, nhưng không ngờ cầm 34.000đ đã "ăn sập" được một khu chợ.

Phú Yên - vùng đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là điểm đến được nhiều người yêu thích trong một vài năm gần đây. Mà càng đi, người ta càng khám phá ra nhiều điều độc đáo, không chỉ có khung cảnh đẹp như trong phim mà còn hội tụ nhiều món ăn tươi ngon, hấp dẫn. Hơn nữa, chi phí để có một chuyến du lịch nơi đây còn được xếp vào top rẻ nhất nhì Việt Nam. Thậm chí, giá thành rẻ đến mức khó có thể tin được. 

Như câu chuyện xoay quanh đoạn clip đang lên xu hướng TikTok những ngày qua. Một TikToker đã tới thăm khu chợ dân sinh ở Phú Yên, thử những món ăn quen thuộc và “giật mình” khi tính tiền. 

Giá thành rẻ đến đáng ngờ, TikToker tung bằng chứng xác thực

Theo như nội dung trong đoạn clip, TikToker này đã lần lượt thưởng thức từ các món nước đến món bánh và ăn vặt. Anh bắt đầu tour ẩm thực với bát cháo lòng có giá 5000đ. 

Sự thật về khu chợ ở Phú Yên được ca ngợi “rẻ nhất Việt Nam”, khiến người giới thiệu phải tung bằng chứng xác thực - Ảnh 1.

Sau đó chuyển sang hàng bánh căn ngay bên cạnh với giá bán 500 đồng/cái, như vậy 1 cặp là 1000đ và là loại có trứng chứ không phải chỉ toàn bột. Chưa hết, còn có một kiểu ăn nữa là chạy sang mua 1 rổ mực với giá 6000đ, mang về nhờ cô bán bánh căn rửa sạch rồi nướng lên cùng với bánh bột. Như vậy, một đĩa bánh 10 cái cũng chỉ tốn 5000đ. 

Sự thật về khu chợ ở Phú Yên được ca ngợi “rẻ nhất Việt Nam”, khiến người giới thiệu phải tung bằng chứng xác thực - Ảnh 2.

Không dừng ở đó, mỗi đĩa bánh ướt và bánh bèo đầy đặn đồng giá 3000đ. Bát bánh canh chả cá có trứng cút, 3 miếng chả cá thái hình tam giác cùng hành mùi, được bày bán sạch sẽ cũng chỉ 5000đ/bát. 

Sự thật về khu chợ ở Phú Yên được ca ngợi “rẻ nhất Việt Nam”, khiến người giới thiệu phải tung bằng chứng xác thực - Ảnh 3.

Một ly chè lẫn đậu đen và đậu xanh đầy ụ mà anh chàng này chỉ phải trả 3000đ. Sang đến hàng bánh bột 1000đ/xiên. Và cuối cùng là hàng xôi đầy ú ụ với giá 5000đ/hộp.

Sự thật về khu chợ ở Phú Yên được ca ngợi “rẻ nhất Việt Nam”, khiến người giới thiệu phải tung bằng chứng xác thực - Ảnh 4.

Tính tổng thiệt hại cho chuyến foodtour của TikToker chỉ 34.000đ. Trước kia có nhiều đoạn clip Tik Tok tham gia thử thách cầm 50.000đ đi ăn sập một khu chợ đã khiến nhiều người không thể tin được, nay anh chàng này còn tốn ít hơn, không khỏi khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. 

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, TikToker đã nhanh chóng tung thêm những đoạn clip gốc chưa lồng tiếng, có một số đoạn trò chuyện giữa anh với người bán hàng ở đây. Theo đó, khi được hỏi bán rẻ như vậy lời lãi thế nào thì cô bán bánh căn cho biết mỗi 5kg gạo để làm bánh cô sẽ lãi 50.000đ thôi. 

Sự thật về khu chợ ở Phú Yên được ca ngợi “rẻ nhất Việt Nam”, khiến người giới thiệu phải tung bằng chứng xác thực - Ảnh 5.

Phía dưới phần bình luận, một số người sống ở Phú Yên cũng để lại lời xác nhận. Trên thực tế, giá thành các dịch vụ ở nơi đây không quá đắt so với nhiều thành phố du lịch khác, các chợ cũng mở bán chủ yếu phục vụ người dân địa phương nên đều bán lấy lãi ít. Trong số đó thì khu chợ Giai Sơn ở huyện Tuy An mà chàng TikToker đã có cơ hội trải nghiệm ẩm thực được xếp vào hàng rẻ nhất. 

Phiên chợ với khung cảnh yên bình như ngày xưa

Bên cạnh giá bán rẻ đến bất ngờ thì khung cảnh của khu chợ cũng để lại ấn tượng với cộng đồng mạng. Qua ống kính của TikToker, chợ Giai Sơn hiện lên với những gian hàng được dựng lên bằng gỗ, tre và lợp mái đơn giản. Những hình ảnh này tưởng chừng như chỉ còn tồn tại trong các bức hình, các bộ phim thì nay có thực ở đây. 

Sự thật về khu chợ ở Phú Yên được ca ngợi “rẻ nhất Việt Nam”, khiến người giới thiệu phải tung bằng chứng xác thực - Ảnh 6.

Chợ Giai Sơn cũng nằm ngay gần các địa điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên như Bãi Xép, Hòn Yến, Ghềnh Đá Đĩa… Do đó, nếu có dịp tới thăm vùng đất này, hãy thử ghé qua để vừa thưởng thức ẩm thực, vừa cảm nhận không khí yên bình cùng sự thân thiện của người dân nơi đây. 

Ảnh: @anhduongnguyen0112, @thanhminh.nt, @benz.mind

Một lưu ý rằng chợ Giai Sơn chỉ họp nửa ngày, từ sáng sớm đến trưa. Do đó phải cân nhắc lịch trình để không bị lỡ dở. Như anh chàng TikToker trong bài đến là chợ cũng đã vãn khách rồi.  

Địa chỉ: Chợ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
NỔI BẬT TRANG CHỦ