• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời khai shipper SN 2002 "thông chốt" kiểm soát COVID-19, đâm công an nhập viện cấp cứu

Pháp luật 06/08/2021 19:49

(Tổ Quốc) - Tại công an nam shipper khai do sợ bị chốt kiểm soát COVID-19 phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên anh ta đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, dẫn đến việc đâm vào chiến sỹ Khánh.

Tối 6/8, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 16h00 cùng ngày tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 chốt tại đường Hồ Tùng Mậu (cổng trường Đại học Thương Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 1 trường hợp đi từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, chiến sỹ Nguyễn Duy Khánh là cán bộ đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lời khai shipper SN 2002 thông chốt kiểm soát COVID-19, đâm công an nhập viện cấp cứu  - Ảnh 1.

Tú tại công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tuy nhiên, thanh niên đi xe máy không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng xe vào người chiến sỹ Khánh.

Bị xe đâm bất ngờ, chiến sỹ này đã ngã xuống đường, nằm bất động và bị chảy máu ở đầu.

Ngay lập tức, tổ công tác đã cùng người dân đưa chiến sỹ Khánh vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Qua trao đổi, bước đầu bệnh viện chuẩn đoán nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, hiện đang nằm điều trị và theo dõi.

Thanh niên đi xe máy ngay sau đó bị tạm giữ và được đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận là Nguyễn Quang Tú (SN 2002, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) hiện là shipper tự do.

Do sợ bị chốt kiểm soát phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên Tú đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, dẫn đến sự việc trên. Hiện Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ