• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời xin lỗi từ New Zealand và nỗi lòng World Cup nơi người thầy tận tụy Mai Đức Chung

Thể thao 02/08/2023 15:00

(Tổ Quốc) - Đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 với mục tiêu nỗ lực để có được bàn thắng và điểm số. Tuy nhiên dù rất nỗ lực nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chưa thể hiện thực hóa được mong muốn của mình.

"Chúng tôi nợ người hâm mộ một lời xin lỗi. Rất mong người hâm mộ vẫn đồng hành cổ vũ đội tuyển ở những giải đấu tiếp theo, để bóng đá nữ tự tin phấn đấu tiến bộ và tiếp tục có mặt thi đấu, đạt thành tích tốt hơn ở kỳ World Cup sau".

Đó là những dòng chia sẻ của HLV Mai Đức Chung trên trang facebook cá nhân, ít giờ sau khi trận đấu với Hà Lan khép lại.

Lời xin lỗi từ New Zealand và nỗi lòng World Cup nơi người thầy tận tụy Mai Đức Chung - Ảnh 1.

Chưa cần 3 trận đấu trên đất New Zealand diễn ra, người hâm mộ đã có thể mường tượng được ra khó khăn lớn đến mức nào chờ đợi đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup. Một đội bóng tân binh của giải phải nằm cùng bảng với hai cái tên từng lọt vào chung kết World Cup 2019 (Mỹ và Hà Lan), và một đại diện mạnh đến từ châu Âu là Bồ Đào Nha. Thử thách thực sự quá lớn.

Cũng bởi vậy mà trên các diễn đàn bóng đá, cổ động viên Việt Nam vẫn động viên nhau bằng góc nhìn đầy thực tế, với mong muốn World Cup sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung thử sức ở sân chơi thế giới, và chỉ cần có được một bàn thắng thôi cũng đủ để khiến tất cả mừng vui.

Trên thực tế, cảm giác vui sướng đó đã được thể hiện khi Thanh Nhã ghi bàn trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức trước thềm World Cup. Dư luận đều hiểu với trình độ của bóng đá nữ Việt Nam, việc thi đấu tự tin và có được bàn thắng vào lưới những đối thủ ở đẳng cấp thế giới cũng rất xứng đáng để nhận được khích lệ.

Không ai đặt nặng áp lực lên vai đội tuyển nữ Việt Nam, thế nhưng ngay sau khi hành trình World Cup khép lại, HLV Mai Đức Chung vẫn muốn gửi đến người hâm mộ một lời xin lỗi.

Lời xin lỗi từ New Zealand và nỗi lòng World Cup nơi người thầy tận tụy Mai Đức Chung - Ảnh 2.

Suốt hành trình cầm quân của mình, đã rất lần trong những năm qua, HLV Mai Đức Chung nhắc đến mục tiêu "mang đến niềm vui cho người hâm mộ" mỗi khi bước vào một giải đấu. Có lẽ bởi thế mà khi đội tuyển nữ Việt Nam rời giải mà không có được bàn thắng nào, vị chiến lược gia 73 tuổi đã cảm thấy "có lỗi".

Và chưa dừng lại ở đó, ông cũng không quên bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ cho những giải đấu tiếp theo, và đặc biệt là hi vọng về việc bóng đá nữ Việt Nam sẽ lại tiếp tục góp mặt ở kỳ World Cup sau đây 4 năm.

Theo hợp đồng đã ký với VFF, HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam đến hết năm 2023. Trong năm nay, đội còn hai giải đấu quan trọng nữa là ASIAD 19 (cuối tháng 9) và vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 (cuối tháng 10). Hiện chưa rõ các bên có kế hoạch tiếp tục gia hạn hay không, bởi mọi việc còn tùy thuộc vào quyết định của HLV Mai Đức Chung.

Ở tuổi 73, HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể lựa chọn nghỉ ngơi, vui vầy cùng gia đình sau khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên sâu trong suy nghĩ của ông, vẫn đau đáu tâm tư về sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, với mong muốn các học trò sẽ có thêm những lần được ra sân ở World Cup.

Lời xin lỗi từ New Zealand và nỗi lòng World Cup nơi người thầy tận tụy Mai Đức Chung - Ảnh 3.

6 huy chương vàng SEA Games, lọt vào bán kết ASIAD 17, vô địch AFF Cup 2019, và đặc biệt là tấm vé tham dự World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên quá nhiều dấu mốc đáng nhớ cùng bóng đá nữ Việt Nam.

Sẽ đến thời điểm ông nghỉ ngơi và nói lời chia tay với bóng đá, nhưng chắc chắn người hâm mộ sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh một người thầy tận tụy, không quản gian nan để cùng các học trò làm rạng danh thể thao nước nhà.

Nỗi lòng các tuyển thủ Việt Nam sau World Cup

"Thực sự Như và các đồng đội cũng hơi buồn, bởi mục tiêu toàn đội đặt ra là cố gắng có được bàn thắng để dành tặng người hâm mộ. Toàn đội cũng đã nỗ lực hết nhưng tiếc là chưa làm được", đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ.

Tiền vệ Dương Thị Vân cũng bày tỏ: "Điều nuối tiếc nhất có lẽ là việc cả đội không ghi được bàn thắng. Có được sự đồng hành của người hâm mộ trong 3 trận đấu vừa rồi là điều khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng".

Hậu World Cup 2023, thêm ngôi sao Việt Nam được CLB nước ngoài chiêu mộ?

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ