• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Long An: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tại TP. Tân An

Thời sự 06/12/2023 10:08

(Tổ Quốc) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", MTTQ Việt Nam các cấp của TP.Tân An, tỉnh Long An huy động nguồn lực trợ giúp người nghèo, qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Hà Ngọc Diệp, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP.Tân An tập trung triển khai, thực hiện và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững ở tất cả các đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An thực hiện nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho người nghèo.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố trao tặng hơn 20.000 phần quà; xây dựng mới và sửa chữa 26 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 70 thẻ bảo hiểm y tế và nhiều hoạt động thiết thực khác với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng.

Nổi bật trong công tác chăm lo cho người nghèo của thành phố phải kể đến mô hình UBMTTQ Việt Nam cấp xã mỗi năm nhận giúp đỡ ít nhất 1 hộ nghèo thoát nghèo, 1 hộ cận nghèo thoát cận nghèo.

Năm 2023, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Tân An nhận giúp đỡ, hỗ trợ 20 hộ nghèo thoát nghèo, 32 hộ cận nghèo thoát cận nghèo; đồng thời, chú trọng quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo thiếu đất sản xuất, hộ làm thuê, hộ là người cao tuổi, sống neo đơn, bệnh nặng.

Long An: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tại TP. Tân An - Ảnh 1.

MTTQ Việt Nam các cấp của TP.Tân An tặng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có thêm động lực vươn lên

Từ sự giúp sức của MTTQ Việt Nam các cấp của TP.Tân An, tháng 11 vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt (ấp Nhơn Trị 1, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) có căn nhà mới sau nhiều năm mơ ước. Gia đình bà Nguyệt là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hiện nay, bà ngoài 80 tuổi, già yếu, sống cùng con cháu trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp từ lâu.

Căn nhà mới xây dựng có kinh phí 115 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, chùa Tịnh An (ấp Bình Trung 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm. Ngày nhận bàn giao nhà, bà Nguyệt xúc động vì sống đến gần hết đời cũng có được căn nhà mới. Bà cảm ơn sự chung tay, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam các cấp và dặn dò con cháu phải gìn giữ ngôi nhà.

Cũng nhờ nguồn vốn vay không lãi suất, gia đình anh Nguyễn Văn Bửng (ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Gia đình anh là 1 trong 8 hộ nghèo và cận nghèo được UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên nhận giúp đỡ, hỗ trợ.

Anh Bửng cho biết: "Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm hồ, tôi dậy thật sớm để cắt cỏ cho bò ăn. Trước đây, tôi từng nuôi bò nhưng vì số vốn hạn chế nên chưa thể mở rộng chăn nuôi. Từ số vốn vay ưu đãi 25 triệu đồng, tôi mạnh dạn mua thêm bò để phát triển kinh tế gia đình". Với kinh nghiệm chăn nuôi cùng sự cần cù, chịu khó nên bò của gia đình anh Bửng sinh trưởng tốt. Từ số tiền bán 2 con bò, anh xây dựng căn bếp, làm cho ngôi nhà khang trang hơn.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ