• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Long trọng Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”

Thời sự 30/04/2014 15:39

Nhân dịp này, nhân dân Quảng Trị đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân suốt 20 năm chống Mỹ..

Nhân dịp này, nhân dân Quảng Trị đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân suốt 20 năm chống Mỹ..

Kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, sáng 30/4 tại Khu Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với 2 di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị cùng những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị năm 1972. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Đinh Thế Huynh dự và phát biểu tại buổi lễ. 
 

Tại lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, các đại biểu cùng nhân dân Quảng Trị đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong suốt 20 năm chống Mỹ cứu nước, ý nghĩa của biểu tượng lá cờ Tổ quốc tung bay trong bom đạn kẻ thù trên Kỳ đài Hiền Lương, thể hiện khát vọng thống nhất non sông của dân tộc.

 
Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương - Đinh Thế Huynh trao bằng công nhận Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.



Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định, việc công nhận Di tích lịch sử đôi bờ hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị năm 1972 là sự kiện quan trọng, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sỹ... đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; Đồng thời ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử- văn hóa truyền thống của các thế hệ trước.

 
Những giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống di tích ở tỉnh Quảng Trị nói chung cùng 2 Di tích lịch sử vừa được xếp hạng là tài sản vô giá của dân tộc, của quê hương Quảng Trị Anh hùng, cần tiếp tục bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị.


Đông đảo người dân Quảng Trị và cả nước dự Ngày hội thống nhất non sông



Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, nhấn mạnh: "Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quảng trị cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch, gắn kết chặt chẽ với bảo tồn di sản, góp phần gìn giữ, làm phong phú hơn và đưa hình ảnh Quảng Trị đến với đông đảo cán bộ và nhân dân trong nước, đến với đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt dự án phục hồi tôn tạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn".

 
Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tổ chức vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt là đón nhận Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với 2 di tích lịch sử Đôi bờ hiền Lương- Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã đáp ứng sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở 2 bờ Hiền Lương - Bến Hải.



Cựu chiến binh Hồ Văn Hóa, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bày tỏ: "Trước kia, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, được Bác Hồ khen ngợi là “đánh cho giặc Mỹ tan tành, năm châu khen ngợi Vĩnh Linh anh hùng''. Hôm nay, lại một lần nữa nhân dân Vĩnh Linh rất tự hào, vinh dự được đón nhận Di tích lịch sử của Đôi bờ Hiền Lương được Đảng nhà nước rất quan tâm. Cuộc sống của đồng bào Vĩnh Linh ngày nay đã đổi thay rất nhiều"./.

Đình Thiệu

(Nguồn: VOV)

NỔI BẬT TRANG CHỦ