• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, giám sát y tế, giữ gìn an toàn giao thông

Thời sự 19/04/2020 10:26

(Tổ quốc) - Trong thời điểm dịch Covid-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, tất cả các cấp, các ngành đều tham gia chung tay phòng chống dịch, lực lượng CSGT đã phối hợp cùng các lực lượng khác triển khai kiểm tra, kiểm soát y tế trên các tuyến giao thông vào cửa ngõ các tỉnh, thành phố; đồng thời duy trì các biện pháp đảm bảo TTATGT.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, giám sát y tế, giữ gìn an toàn giao thông

Mặc dù dịch vẫn trong tầm kiểm soát song không vì thế mà chúng ta lơ là, chủ quan. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", kể từ khi phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên, nhiều điểm giám sát y tế đã được thành lập ở các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm các tỉnh, thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ mắc COVID-19.

Những ngày qua, các lực lượng y tế, cảnh sát, thanh tra giao thông đã túc trực tại các điểm giám sát y tế 24/24 giờ làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế các hành khách trước khi vào cửa ngõ các tỉnh, thành, bất kể ngày nắng, đêm sương.

Thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh thành tuân thủ nghiêm chỉnh việc tuần tra, kiểm soát, giám sát các phương tiện lưu thông.

Tại Hà Nội thiết lập 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô, và các tuyến đường sắt, đường sông. Các chốt tại Hà Nội sẽ được chia thành 3 ca, trong đó mỗi ca sẽ thay phiên trực tại điểm chốt để duy trì kiểm soát 24/24. Tại TP, HCM, 62 chốt, trạm kiểm dịch liên ngành được thành lập từ ngày 5/4.

Tại Huế, các cán bộ, nhân viên, sinh viên của các lực lượng cảnh sát giao thông, y tế, Quân đội, thanh tra giao thông và trường Đại học y dược Huế được phân công nhận nhiệm vụ tại 5 chốt kiểm soát dịch. TP Cần Thơ đã lập 8 điểm kiểm tra giám sát y tế tại các cửa ngõ vào thành phố.

Tuy nhiên, do mật độ phương tiện thấp, các tuyến đường thông thoáng, đặc biệt tâm lý cho rằng, lực lượng chức năng chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt khiến cho một số người điều khiển phương tiện giao thông chủ quan, dẫn đến vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường... gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng chống dịch bước vào thời điểm tập trung nhất, quyết liệt nhất. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cùng với đội ngũ y tế và lực lượng công an sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh…

Thu Mai, Lê Chung, Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ