• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lực lượng Quản lý thị trường: Đảm bảo mặt hàng khẩu trang không tăng giá, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá trục lợi

Thời sự 31/01/2020 19:34

(Tổ Quốc) - Trong ngày 31-1, đội cơ động của Tổng cục Quản lí Thị trường đã ra quân tại những điểm nóng bán khẩu trang tại Hà Nội để rà soát, kiểm tra, xử lý những trường hợp đầu cơ tích trữ để nâng giá bán khẩu trang lên nhiều lần.

Tối 30-1, WHO đã ra thông báo nguy cơ trên toàn đầu đối với dịch cúm do virus Corona. Ngay sau đó, khẩu trang y tế trở thành mặt hàng bán cháy đến mức "cháy hàng" tại các điểm bán lẻ, các cơ sở cung cấp dịch vụ Y tế. Cung vượt quá cầu, đã xuất hiện tình trạng găm hàng hòng tăng giá bán, thu lợi nhuận trên địa bàn Hà Nội. 


Trước tình hình trên, Hôm nay, 31-1, những Đội Cơ động của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại các cửa hàng dược để kiểm tra tình trạng găm hàng, tăng giá bán các mặt hàng đang nóng như khẩu trang, nước rửa tay y tế trong bối cảnh nguy cơ dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng.


Trao đổi với báo PV báo điện tử Tổ Quốc, ngày 31-1, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết hôm nay, lực lượng của Quản lý thị trường ở nhiều địa phương đã có mặt tại nhiều cửa hàng thuốc để nắm tình hình, kiểm tra sau khi có thông tin nhiều mặt hàng như khẩu trang y tế, nước rửa tay khô bị đẩy giá lên cao, cháy hàng khiến người dân bức xúc.

"Như tại Hà Nội, Trưa nay, Đội cơ động đã có mặt tại trung tâm dược Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội), trung tâm cung cấp cơ sở Y tế tại 168 Ngọc Khánh, nhận thấy nhu cầu về khẩu trang và nước sát khuẩn là rất cao và có tình trạng hỗn loạn. Người dân phản ánh và ghi nhận ban đầu của lực lượng cho thấy, có cửa hàng nói hết hàng, tại điểm này, những trung tâm phát nguồn không còn hàng, còn ở các cơ sở Y tế lẻ thì bán với giá rất cao. Tại thời điểm kiểm tra, chúng tôi phát hiện thấy rất nhiều cửa hàng còn hàng bán thì không niêm yết giá, đến khi lực lượng chức năng xuất hiện thì chúng tôi mới giám sát việc bán hàng ra cho người tiêu dùng"

Ông Nghĩa cũng thông tin thêm, trong trưa ngày 31-1, đội Cơ động của Tổng cục Quản lý thị trường đã xử phạt 5 cửa hàng tại trung tâm dược Hapulico không niêm yết giá. "Ngay sau khi xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu các cửa hàng tiếp tục đưa hàng ra bán phục vụ người dân, đồng thời yêu cầu niêm yết giá. Bên cạnh đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ lẫn tuyên truyền, chúng tôi vận động cũng như ký cam kết với các cửa hàng, doanh nghiệp cần bán hàng đúng giá, không găm hàng hay bán hàng kém chất lượng".

Ở các cửa hàng bán lẻ nhỏ sẽ có đội quản lý thị trường cấp quận, huyện thường xuyên giám sát. Sự có mặt thường xuyên của lực lượng chức năng sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ tại các điểm bán. 

Trong trường hợp phát hiện, lực lượng chức năng sẽ xử hợp hành chính bằng tiền, ở tình hình cụ thể, việc làm này sẽ bị xử lý ở cấp độ hành vi, ngăn chặn bước đầu của nguy cơ găm hàng tăng giá. Nếu tái phạm thì sẽ bị xử lý rất cao, thậm chí là xử lý hình sự, trong bối cảnh dịch bệnh đã được công bố ở quy mô toàn quốc như hiện nay.

"Hôm nay chúng tôi mới xử lý bề nổi đối với bán buôn, bán lẻ, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ở các kho lưu trữ và sản xuất. Theo tôi được biết, với lĩnh vực sản xuất này, toàn bộ thiết bị vật tư nhập ở nước ngoài nay không nhập nữa. Những hàng tồn đã được xuất khẩu phần lớn sang Trung Quốc dẫn đến tình trạng khan hàng như hiện nay" – Ông Hoàng Đại Nghĩa thông tin thêm.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ