• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lùi thời gian tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020

Thể thao 03/03/2020 09:21

(Tổ Quốc) - Bắc Giang lùi thời gian tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020; Lạng Sơn huy động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Bắc Kạn tiếp tục đầu tư, nhân rộng những mô hình điểm đối với việc cưới, việc tang theo hướng văn minh, tiết kiệm là những thông tin văn hóa và thể thao tiêu biểu tại các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn.

Bắc Giang lùi thời gian tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giag đã ra Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020.

Ngày 07/01/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Thanh Niên ban hành Điều lệ số 02/ĐL-LN về việc tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020 được tổ chức ngày 21/3/2020 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang lùi thời gian tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: vanhoabacgiang.vn

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công văn số 102/TCTDTT-VP ngày 03/02/2020 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể thao. Sau khi thống nhất với Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lùi thời gian tổ chức giải Cầu lông, Quần vợt Liên ngành lần thứ XIX năm 2020 vào thời điểm thích hợp.

Lạng Sơn huy động mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Theo đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp đã có sự thống nhất trong công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện và phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với các nội dung hoạt động của phong trào.

Việc cưới, tang trong những năm trở lại đây được nhân dân thực hiện gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng phù hợp với phong tục, tập quán; các hủ tục lạc hậu được loại bỏ dần, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cộng đồng dân cư.

Nhiều năm qua, tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp mỗi dịp có việc hiếu, việc hỷ, liên hoan… diễn ra tương đối phổ biến. Nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm chỗ để xe máy, dừng đỗ ô tô. Tình trạng này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Để hạn chế, chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông do dựng rạp lấn chiếm trái phép lòng đường, các cấp, các ngành của tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho nhân dân, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông trong tổ chức việc cưới, việc tang.

Bắc Kạn tiếp tục đầu tư, nhân rộng những mô hình điểm đối với việc cưới, việc tang theo hướng văn minh, tiết kiệm

Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đông đảo nhân dân chấp hành và thực hiện theo quy định. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn diễn ra 2.098 lễ cưới, qua đánh giá, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cơ bản được nhân dân tích cực ủng hộ, thực hiện. Các thủ tục cưới hỏi được giản lược góp phần giảm chi phí cho các hộ gia đình, số lượng khách mời dự cũng được hạn chế chủ yếu là khách trong nội tộc, bạn bè thân thiết. Ở một số địa phương, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới đã được vào điều khoản quy ước của thôn, làng, bản.

Đối với việc tang, trong năm qua, hầu hết các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, hàng xóm láng giềng, cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức chu đáo, thành lập Ban tang lễ giúp các gia đình lo việc hậu sự. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đa số được người dân chấp hành theo quy định. Những hủ tục lạc hậu, những hiện tượng mê tín dị đoan trong việc tang ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã giảm đi rõ rệt.

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện việc cưới việc tang trong thời gian tới, UBND tỉnh đã đề xuất một số giải pháp như: Phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, quan trọng là sự tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện tốt việc cưới, việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan gắn với thực hiện đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tạo sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia của quần chúng nhân dân; Tiếp tục đầu tư, nhân rộng thực hiện những mô hình điểm đối với việc cưới, việc tang theo hướng văn minh, tiết kiệm nhằm kế thừa có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương, cộng đồng dân cư; từng bước hình thành cơ bản nghi thức phù hợp trong việc cưới, việc tang góp phần định hướng, bảo tồn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cộng đồng.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ