• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lý giải hội chứng nhiều người Nhật không muốn đi du lịch nước ngoài

Du lịch 20/02/2023 15:27

(Tổ Quốc) - Theo CNN, có một số lượng lớn người Nhật nói rằng du lịch nước ngoài không phải là ưu tiên hàng đầu của họ.

Một cuộc khảo sát được công ty tham vấn toàn cầu Morning Consult thực hiện vào năm ngoái cho thấy 35% số người Nhật tham gia khảo sát cho biết họ không muốn đi du lịch. Đây là con số cao nhất so với các quốc gia khác.

Tetsu Nakamura, giáo sư tại Đại học Tamagawa và là chuyên gia tâm lý học và hành vi du lịch, cho biết kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên.

Ông Nakamura nói: "Năm 2019, ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, những người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài ít nhất một lần mỗi năm chỉ chiếm khoảng 10% dân số".

Theo một nghiên cứu do ông Nakamura tiến hành vào năm 2016, có 2 nhóm người Nhật thường không đi du lịch nước ngoài, một là những "người thụ động" - muốn đi du lịch nước ngoài nhưng sẽ không tự chủ động đi và nhóm còn lại là "những người phản đối" - những người không quan tâm đến việc đi du lịch nước ngoài và sẽ không đi.

Hai nhóm này chiếm khoảng 70% số người được hỏi trong nghiên cứu trước đại dịch của ông Nakamura.

Vui vẻ khi ở nhà

Đối với một số người "không bao giờ đi du lịch nước ngoài", các chuyến đi nội địa ở Nhật Bản là đủ với họ.

Ông Nakamura nói: "Nhiều người Nhật cảm thấy du lịch nước ngoài tốn thời gian. Họ cho rằng các chuyến đi nước ngoài cần rất nhiều thời gian, kỹ năng và việc lập kế hoạch".

Lý giải hội chứng nhiều người Nhật không muốn đi du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Các điểm đến tại Nhật Bản đã đủ đối với nhiều người. Ảnh: CNN/Adobe Stock.

Hiroo Ishida, 25 tuổi, một nhân viên điều dưỡng đến từ tỉnh Chiba và là người đam mê xe máy Harley Davidson, cho biết kiểu người "thụ động" như trong nghiên cứu của Nakamura dường như đúng với anh. Ishida chia sẻ: "Tôi có một chút mong muốn được đến Mỹ, chủ yếu là vì các phương tiện truyền thông phương Tây chiếu ở Nhật Bản đều cho thấy đó là nơi dành cho những người đi xe máy. Nhưng tôi rất có thể sẽ không đi vì chỉ nghĩ tới việc lên kế hoạch thôi cũng thấy bất tiện". Ishida cũng cho biết Nhật Bản có rất nhiều điểm đến mà người đi xe máy thấy hấp dẫn.

Chuyến đi nước ngoài lần cuối của anh là một chuyến đi thực tế đến đảo Guam từ hồi đi học trung học. Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy bị thôi thúc phải ra nước ngoài du lịch kể từ đó, Ishida nói thêm.

Kotaro Toriumi, một nhà phân tích hàng không và du lịch Nhật Bản, cho biết sự lo ngại về các thủ tục du lịch nước ngoài phức tạp hậu đại dịch và nguy cơ lây nhiễm đã cản trở mọi người tìm kiếm các chuyến du lịch nước ngoài.

Thậm chí, ông Toriumi còn tuyên bố rằng đại dịch đã thay đổi "tư duy của người Nhật".

"Những người từng đi du lịch… giờ sợ ra nước ngoài vì nguy cơ lây nhiễm. Còn đi trong nước thì ổn. Tôi nghĩ họ ngày càng nhận ra rằng có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn ở Nhật Bản và mọi người có thể vui chơi mà không cần ra nước ngoài," Toriumi nói.

Ít tiền hơn, nhiều vấn đề phải lo nghĩ hơn

Chi phí đi lại cũng là một yếu tố cần cân nhắc.

Đồng yên đang sụt giảm mạnh nhất trong nhiều thập kỷ và nhiều người lao động Nhật Bản đã không được tăng lương trong 30 năm qua.

Thu nhập thực tế ít hơn cũng khiến nhiều người trẻ tuổi có thể có xu hướng ở nhà hoặc khám phá các địa điểm gần đó hơn.

Toriumi giải thích: "So với thế hệ cũ, người trẻ ít ra nước ngoài hơn vì họ không có nhiều tiền. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ thấy giải trí trực tuyến hoặc chơi game trên điện thoại thông minh thú vị hơn là đi du lịch nước ngoài. Còn nhiều người già thì lại muốn đi du lịch nước ngoài trở lại sau khi Covid-19 lắng xuống nhưng có thể sức khỏe không bảo đảm."

Aki Fukuyama, 87 tuổi, là cựu giám đốc tài chính của một tập đoàn khách sạn. Ông đã có nhiều chuyến đi chơi golf ở nước ngoài và mong muốn được đi nữa nhưng sức khỏe và tuổi tác là những lý do chính khiến ông không có khả năng thực hiện một chuyến đi quốc tế nữa.

Ông nói: "Tôi thường xuyên đi (nước ngoài) cho đến khoảng 15 hoặc 20 năm trước. Hiện tại, tôi cũng muốn đi du lịch trong nước, có thể ở đâu đó gần đây, nếu ai đó mời tôi."

Tâm lý muốn đi du lịch

Các nghiên cứu của Nakamura cho thấy thái độ tích cực về việc đi du lịch sẽ khuyến khích du khách ra nước ngoài. Vì vậy những người thích đi du lịch sẽ không để những khó khăn về mặt xã hội cản trở.

Nakamura nói: "Những người có quan điểm tích cực về du lịch nước ngoài sẽ cố gắng đi chơi ngay khi có cơ hội. Điều này đúng cho cả trước và sau đại dịch. Những người mà chúng tôi thấy đang ra nước ngoài chính là những người… luôn nóng lòng muốn quay trở lại."

Yuma Kase, 25 tuổi, là một nhân viên tài chính ở Tokyo, cho biết cô thích đến thăm các quốc gia mới và giao lưu với những người có xuất thân khác nhau.

"Chuẩn bị đến một đất nước xa lạ là một phần của cuộc hành trình và nó mang lại sự phấn khích, tôi cảm thấy vậy. Việc trải nghiệm cuộc sống, học những điều cần nói khi đến đó hoặc thực hiện một số nghiên cứu về sự khác biệt văn hóa là điều mà tôi mong đợi," Kase nói.

Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, số lượng du khách Nhật Bản ra nước ngoài đã giảm 86,2% vào năm 2022, chỉ đạt khoảng 2,7 triệu người so với 20 triệu người năm 2019.

Toriumi nói: "Những người trước đây đi du lịch vì giá rẻ hoặc không thích đi du lịch cho lắm… thì hiện tại họ không đi du lịch nữa".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ