• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lý giải Việt Nam là điểm đến hút nhiều du khách Ấn Độ

Du lịch 23/03/2023 11:24

(Tổ Quốc) - Theo tờ Deccan Herald (Ấn Độ), khách du lịch từ Bangalore, bang Karnataka miền Nam Ấn Độ, đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam.

Tờ báo này cho biết, nhiều người dân Ấn Độ từng có các chuyến đi đến những điểm du lịch phổ biến hơn trong Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia, … đang rất chú ý tới Việt Nam và coi đây là một điểm đến thú vị.

"Đối với nhiều người, Việt Nam vẫn là một nơi chưa được khám phá. Quốc gia này cũng có nhiều thuận lợi về mặt đi lại với du khách Ấn Độ khi họ có thể xin thị thực khi nhập cảnh tại sân bay", Karthik Marathe, người điều hành công ty du lịch Nesara Tours ở Nagarabhavi, cho biết.

Du khách Ấn Độ quan tâm tới Việt Nam

Ông thông tin thêm: "Trong 6 tháng qua, mỗi tháng tôi nhận được 60-70 lượt đặt các gói tour đến Việt Nam. Trước đó, mỗi tháng chỉ có một đến hai lượt đặt chỗ từ khu vực Bengaluru". Ông Karthik Marathe cũng cho biết nhiều nhóm từ 4-8 người đang có chuyến đi đến Việt Nam.

Tháng 7/2022, hãng hàng không giá rẻ VietJet Air đã công bố mở đường bay thẳng từ Bangalore đến Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các chuyến bay theo lịch trình này chưa được thực hiện.

Dù vậy, thông báo này vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của người dân Bangalore và khu vực phía nam Ấn Độ. Rajiv Mehrotra, Giám đốc điều hành của công ty du lịch Holiday Concierge, Ấn Độ cho biết: "Thông báo đó đưa Việt Nam vào tâm điểm chú ý. Kể từ đó, đã có một lượng lớn khách du lịch tại đây tìm đường đến Việt Nam".

file7p5q9ehhamgu1dv8au1-1196715.jpg

Du khách Ấn Độ có trải nghiệm tích cực tại Việt Nam. Ảnh: Deccan Herald.

Hiện tại, du khách Bengalure phải bay đến Delhi hoặc Mumbai để bắt chuyến bay thẳng đến Việt Nam.

Trung bình mỗi tuần, ông Rajiv nhận được 10 đến 12 lượt đặt chuyến liên quan tới Việt Nam. Ông Rajiv thông tin thêm: "Tháng 11 đến tháng 4 là thời điểm tốt nhất để đến thăm Việt Nam. Sau tháng 4, thời tiết trở nên nóng bức hơn," anh nói.

Các nhà điều hành tour du lịch cho biết, Việt Nam mang đến đủ mọi loại trải nghiệm, từ các bãi biển xinh đẹp, những dãy núi hoang sơ và cả nhịp sống thành thị nhộn nhịp.

So với các nước Đông Nam Á khác, một chuyến đi đến Việt Nam rẻ hơn ít nhất 10-15%, các chuyên gia du lịch Ấn Độ chia sẻ với trang Metrolife.

"Với cùng số tiền bạn chi tiêu ở Indonesia hoặc Thái Lan, bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt hơn ở Việt Nam. Do đó, Việt Nam là điểm đến khá phổ biến đối với những người từ 25 đến 35 tuổi", ông Karthik nói.

"Chuyến du lịch Việt Nam 8 ngày 9 đêm có giá khoảng 1.10 Rs lakh (1.335USD), bao gồm vé máy bay, trong khi chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 6 đêm có giá khoảng 1.35 Rs lakh (1.638 USD)", ông Karthik giải thích thêm.

Soubhagya H, quản lý của công ty du lịch Cruise and Travel, cho biết Việt Nam cũng rất phổ biến với khách du lịch lớn tuổi.

"Không chỉ rẻ hơn, nơi đây còn được biết đến với nhiều ngôi chùa và di tích lịch sử. Trong bốn tháng qua, chúng tôi đã có rất nhiều người từ 40 đến 55 tuổi đặt tour đến Việt Nam. Họ đặc biệt quan tâm đến việc đến thăm các ngôi chùa", bà Soubhagya nói.

Trải nghiệm của khách du lịch

Vào tháng 11 năm 2022, Vishnu K Nair, Giám đốc một quỹ tài sản, đã có chuyến đi 23 ngày đến Việt Nam. "Vợ chồng tôi thích đi du lịch. Chúng tôi đang tìm kiếm một nơi ít đông đúc hơn. Việt Nam có nền văn hóa phong phú, phong cảnh đẹp và ít xô bồ hơn," ông chia sẻ với trang Metrolife.

Còn Arya D và anh trai Vishwa sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. "Mặc dù chúng tôi vẫn dành cùng mức chi tiêu như ở bất kỳ quốc gia Nam Á nào khác, nhưng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với cùng số tiền đó ở Việt Nam. Chúng tôi khám phá nhiều thành phố hơn và trải nghiệm nhiều hoạt động hơn," cô giải thích. Nữ du khách này cùng chia sẻ là hình ảnh về Việt Nam trên Instagram rất sạch và mọi thứ thanh bình, không quá đông khách du lịch".

Những người có ảnh hưởng về du lịch và các blogger từ khắp Ấn Độ cũng đang quảng bá Việt Nam là một điểm đến thân thiện và có giá cả hợp lý cho giới trẻ.

Hiện tại, có 1 số điểm đến rất phổ biến với du khách Ấn Độ như Huế - Cố đô của Việt Nam vào thế kỷ 19, nơi được biết đến với các cung điện và đền thờ; Cần Thơ – thuộc miền Tây và nổi tiếng với chợ nổi; Vịnh Hạ Long: Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, điểm đến du lịch nổi tiếng có khoảng 1.600 hòn đảo và được biết đến với những làn nước xanh màu ngọc lục bảo; Thành phố Hồ Chí Minh – sôi động và là một trung tâm thương mại sầm uất của cả nước và Mỹ Sơn – thánh địa cổ có từ thế kỷ thứ 4 và là nơi tọa lạc của khoảng 20 công trình đền đài.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ