• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Malaysia: Tiếp tục đặt mua vắc xin Trung Quốc, đã nhanh chóng tiêm xong khoảng 40% dân số

Sức khỏe 15/08/2021 16:30

(Tổ Quốc) - Có hơn một nửa dân số hoặc gần 70% người trưởng thành ở Malaysia đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19. Bộ Y tế nước này tiếp tục đặt mua vắc xin của Trung Quốc để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng trong tháng 10.

Hơn một nửa dân số Malaysia đã được tiêm chủng ngừa vắc xin Covid-19

Theo các hãng tin tức tại Kuala Lumpur đưa tin cho biết Cơ quan chịu trách nhiệm về kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 của Malaysia đã thông báo vào ngày 12/8 rằng tính đến ngày 11/8, có hơn 16,34 triệu người ở nước này đã được tiêm phòng ít nhất một liều vắc xin Covid-19.

Điều này có nghĩa là hơn một nửa dân số hoặc gần 70% người trưởng thành ở Malaysia đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19.

Cùng ngày, một công ty ở Malaysia đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho chính phủ Malaysia thêm vắc xin Kexing (SinoVac) tới tại địa phương.

Malaysia: Tiếp tục đặt mua vắc xin Trung Quốc, đã nhanh chóng tiêm xong khoảng 40% dân số - Ảnh 1.

Trong số những người được tiêm chủng, hơn 9,51 triệu người đã hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19. Tỷ lệ này chiếm gần 30% dân số Malaysia và khoảng 40% tổng số người trưởng thành của cả nước.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin gần đây cho biết ông hy vọng rằng 40% dân số nước này sẽ được tiêm chủng trong tháng này và tất cả người lớn sẽ được tiêm chủng xong vào cuối tháng 10, nhằm giảm đáng kể số ca tử vong và các ca bệnh nặng do mắc Covid-19 trên toàn đất nước.

Ông Muhyiddin cũng nói với giới truyền thông vào ngày 12/8 rằng chính phủ Malaysia đang cân nhắc việc yêu cầu toàn bộ người dân phải tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Malaysia: Tiếp tục đặt mua vắc xin Trung Quốc, đã nhanh chóng tiêm xong khoảng 40% dân số - Ảnh 2.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin

Tiếp tục đặt mua vắc xin Sinovac của Trung Quốc

Công ty Malaysia Pharmaniaga đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 12/8, cho biết Bộ Y tế Malaysia đã ký một thỏa thuận với công ty để đặt hàng bổ sung vắc xin Kexing của Trung Quốc. Đơn đặt hàng này sẽ được thực hiện tại Malaysia bởi công ty con Pharmaniaga LifeScience.

Pharmaniaga cho biết trong một tuyên bố rằng họ tin rằng thỏa thuận mua sắm này sẽ giúp Malaysia tiếp tục tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Pharmaniaga cũng giới thiệu rằng, đây là lần đặt hàng tiếp theo mà Bộ Y tế Malaysia tiếp tục triển khai sau khi đặt hàng lại vắc xin Kexing mới từ công ty cuối tháng trước. "Điều này chứng tỏ rằng chính phủ Malaysia tiếp tục đặt sự tin tưởng đối với vắc xin Kexing"- đại diện Công ty này nói.

Vân Hồng

NỔI BẬT TRANG CHỦ