• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ

Thực hiện: Xuân Trường | 26/09/2024

(Tổ Quốc) - Chiều 26/9, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi tổng tổng duyệt chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024.

Cùng dự có Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Cục trưởng Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cùng đại diện Ban Đối ngoại Trung ương; Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (1954 - 2024). Chương trình sẽ giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch Việt Nam đến công chúng Mông Cổ thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mông Cổ.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 2/10 tại Thành phố Ulan Bator, Mông Cổ.

Chương trình gồm các hoạt động chính như: Lãnh đạo Bộ VHTTDL làm việc tại Mông Cổ; Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ; Không gian trưng bày giới thiệu về văn hóa, du lịch Việt Nam (trưng bày không gian ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, quảng bá Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và các sản phẩm du lịch Việt Nam, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ).

Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng là điểm nhấn góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp đất nước, văn hoá, con người và cảnh quan Việt Nam.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 2.

Ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" do NSƯT Lương Huy, Phương Mai và dàn nhạc thể hiện sẽ được trình diễn tại Mông Cổ.

Các tiết mục nghệ thuật giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu tiềm năng và trong quá trình hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng. Đồng thời, thể hiện niềm tự hào về vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao các giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam "hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa và tình nghĩa".

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật đậm nét truyền thống Việt Nam kết hợp các tiết mục nghệ thuật nổi tiếng thế giới, thể hiện sự giao thoa về văn hóa, hội nhập quốc tế của một Việt Nam năng động và hiện đại trong thời kỳ mới.

Chương trình nghệ thuật sử dụng các nhạc cụ truyền thống, tiêu biểu và độc đáo của Việt Nam như: T'rưng, đàn Đá, Nhị, Bầu, Sáo, Tam Thập Lục, Tỳ Bà, Thập Lục… và được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại nhưng không mất đi bản sắc, ý nghĩa vốn có của các tiết mục.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 3.

Tiết mục diễn tả nét đẹp đặc sắc, duyên dáng của người Việt Nam.

Tại buổi tổng duyệt, đại diện các đơn vị đã phát biểu, đóng góp ý kiến cụ thể vào các tiết mục chương trình nghệ thuật. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có những góp ý, chỉ đạo cụ thể đối với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam đối với các tiết mục trình diễn.

Sau khi theo dõi các tiết mục biểu diễn và các ý kiến đóng góp, phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam trong việc chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật ấn tượng, đảm bảo tính chính trị và tính nghệ thuật.

Cho ý kiến cụ thể vào nội dung chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, những bài hát, tiết mục được lựa chọn phải giúp khán giả Mông Cổ và bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Hình ảnh trình chiếu trong các tiết mục cần bổ sung làm nổi bật vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Đặc biệt, cần nêu bật các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm của Người đến Mông Cổ vào năm 1955; cũng như tình cảm mà người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế dành cho Người.

Đối với trang phục biểu diễn, Bộ trưởng lưu ý cần có sự lồng ghép phù hợp trang phục truyền thống của cả hai đất nước vào các tiết mục, nhằm thể hiện sự giao thoa văn hóa và tinh thần đoàn kết.

Bộ trưởng đề nghị Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam khẩn trương bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình để chuẩn bị tốt nhất cho Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024./.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 4.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 5.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 6.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 7.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 8.

Mang âm nhạc, văn hóa Việt Nam tới Mông Cổ - Ảnh 9.

NỔI BẬT TRANG CHỦ