• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt, sẵn sàng cho những trận đấu lớn

Thực hiện: Nam Nguyễn | 19/10/2021

(Tổ Quốc) - Sáng 19/10, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, kiểm tra mặt cỏ sân Mỹ Đình. Cùng với đó, đoàn cũng thị sát công trình nâng cấp Cung thể thao dưới nước.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị và các hạng mục công trình tại sân vận động Mỹ Đình.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 2.

Đây là hạng mục quan trọng nằm trong kế hoạch tổ chức SEA Games 31 tới đây tại Việt Nam và ba trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 3.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn trực tiếp kiểm tra mặt cỏ tại sân Mỹ Đình.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 4.

Đến thời điểm hiện tại, sau một thời gian được chăm sóc kỹ càng, lớp cỏ mặt sân Mỹ Đình đã cho thấy kết quả tích cực.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 5.

Trái với hình ảnh được ví như “sân chăn bò” như hồi tháng 9 trên báo nước ngoài, mặt cỏ sân Mỹ Đình hiện đã trở nên xanh tốt và được chăm sóc kĩ càng.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 6.

Nhìn từ trên cao, mặt sân Mỹ Đình đã có những cải thiện rõ rệt.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 7.

Mặt cỏ được chăm sóc thường xuyên và đúng quy trình.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 8.

Sáu phòng chức năng gồm: Phòng họp báo, phòng giám sát, phòng VAR, phòng trọng tài và 2 phòng thay đồ của cầu thủ trong danh sách yêu cầu nâng cấp của AFC cũng đang được tiến hành nâng cấp, sửa chữa.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 9.

Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị phải chú trọng sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn cho các thành phần làm nhiệm vụ và khán giả (nếu có)

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 10.

Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành kịp tiến độ để báo cáo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 11.

Theo các chuyên gia, mặt cỏ của sân Mỹ Đình đã đảm bảo tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu lớn sắp tới.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 12.

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ nâng cấp, sửa chữa Cung Thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 13.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 14.

Thứ trưởng kiểm tra toàn bộ quá trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp gồm bể khởi động, bể thi đấu chính thức, bể bơi dành cho việc thi đấu môn nhảy cầu và các hạng mục bên ngoài nơi thi đấu.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 15.

Mặt sân Mỹ Đình được cải thiện rõ rệt sẵn sàng cho những trận đấu lớn  - Ảnh 16.

Sau khi đi thị sát 2 công trình trên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc với các bên.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ