• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mâu thuẫn với em trai, anh trai bị cháu ruột phi dao gây tử vong

Pháp luật 09/10/2018 09:13

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, cả 2 bố con người em trai này đều khai nhận mình là người đã gây ra án mạng này. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định người con chính là hung thủ gây ra vụ án mạng.

Mâu thuẫn với em trai, anh trai bị cháu ruột phi dao gây tử vong - Ảnh 1.

Ngô Văn Vượng tại cơ quan điều tra: Nguồn báo Giao thông

Báo Giao thông đưa tin, ngày 8/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Ngô Văn Vượng (Sn 1999, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người.

Nạn nhân của Ngô Văn Vương không ai khác, chính là người bác ruột của y – ông Ngô Văn Tĩnh (Sn 1973, trú tại thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa). Ông Ngô Văn Tĩnh là anh trai ruột của ông Ngô Văn Tung (Sn 1975, trú tại thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa), bố của Vượng.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng khoảng 22h ngày 7/10 tại gia đình ông Ngô Văn Tung. Vào thời gian trên, giữa 2 anh em ông Tung và Tĩnh xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chứng kiến việc bố và bác ruột cãi nhau, Ngô Văn Vượng đã dùng con dao chọc tiết lợn phi thẳng vào người bác ruột. Bị dao nhọn phi trúng người, ông Ngô Văn Tĩnh đươc mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa để cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nên ông này đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh sự việc.

Về phía bố con Vượng, sau khi phi dao khiến bác ruột tử vong, cả hai đã chạy trốn nhưng sau đó được gia đình vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, cả hai bố con Vượng đều khai nhận dùng dao sát hại bác ruột. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định Vượng chính là hung thủ gây án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.


Hà Bắc

NỔI BẬT TRANG CHỦ