• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Màu tím huyền diệu của cánh đồng hoa oải hương

Tổ Quốc Media 01/08/2016 21:22

(Tổ Quốc) -Xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, hoa oải hương (lavender) được coi là một loài hoa đặc trưng của mùa hè ở nhiều nước châu Âu.

Đây là loại cây bụi có hoa màu tím đặc trưng với mùi thơm nồng. Từ thời Trung Cổ, nó đã được dùng làm hương liệu và thảo dược. Ngoài ra tinh dầu oải hương còn có tác dụng đuổi côn trùng, sát thương, thuốc an thần, chất kháng khuẩn.

Màu tím bạt ngàn và hương thơm nồng nàn của hoa oải hương đã trở thành huyền thoại. Nó xuất hiện rất nhiều trong thơ ca, điện ảnh, và văn học.

Từ hàng trăm năm trước, oải hương đã là loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nàn và chung thủy. Chúng cũng được cho là loài hoa mang lại may mắn. Theo quan niệm cổ xưa, những bông oải hương khô được rắc trong nhà sẽ đem lại sự bình yên, hoà thuận cho gia đình.

Trường Sa (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ