• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Miền Trung nhiều trường "lỡ" ngày khai giảng năm học mới do mưa lũ

Giáo dục 04/09/2019 19:43

(Tổ Quốc) - Theo kế hoạch ngày 5/9, các trường học sẽ làm lễ khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, mưa, lũ tại các tỉnh miền trung đang diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đã ra thông báo lùi ngày khai giảng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa trên diện rộng, lưu lượng mưa lớn. Đặc biệt, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt trên diện rộng.

Ngày 4/9, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn gửi các trường trên địa bàn tỉnh về việc xem xét lùi ngày khai giảng năm học mới do mưa lớn.

Cụ thể, để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ từ áp thấp nhiệt đới gây ra, Giám đốc Sở GĐ&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa lũ, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ; chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

ngap 6

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn liên tục nhiều ngày tại các tỉnh miền trung

Trong chiều ngày 4/9, phải báo cáo về Sở những điểm nào không thể tiến hành lễ khai giảng tại thời điểm mưa, lụt.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, Hiệu trưởng có thể xem xét lùi lại ngày khai giảng, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh được biết. Ngoài ra, phải lên phương án vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất trường lớp, cho ngày khai giảng năm học mới.

Tại Hà Tĩnh, Công điện khẩn số 1750-CĐ/TU ngày 4/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và căn cứ vào thực tế tình hình diễn biến mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 173 trường học dừng khai giảng.

Trong đó, huyện Hương khê có 61 trường với tổng số khoảng 26 ngàn học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6 ngàn học sinh; huyện Hương Sơn 78 trường với trên 26 ngàn học sinh.

69485783_946016999091906_8354618122740695040_n

Các cô giáo Trường mầm non Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An chuẩn bị sân khấu khai giảng năm học mới

Để khắc phục điều kiện mưa lũ, với tinh thần linh hoạt trong khâu tổ chức, phòng GD&ĐT ở các huyện, thành thị còn lại đã chỉ đạo các nhà trường chủ động phương án khai giảng.

Việc thực hiện hoạt động này sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã, hội trường thôn xóm, khối phố, văn phòng, thư viện, nhà đa chức năng hoặc trong từng lớp học.

Ngoài ra, ở Đức Thọ có 2 trường mầm non là Đức Thanh và Đức Thủy với hơn 4 ngàn học sinh thuộc vùng bị ngập và chia cắt nên việc khai giảng cũng không thể thực hiện.

Tại Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã gửi công văn đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học và đơn vị trực thuộc về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và tăng cường công tác phòng chống mưa lũ.

lut-qt-3-1567576388897903766423

Nhiều xã vùng trũng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang bị ngập trong nước lũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Đinh Quý Nhân chỉ đạo, về thời gian khai giảng năm học mới, đối với những trường học, cơ sở giáo dục có thể đảm bảo an toàn cho học sinh và các điều kiện khác thì vẫn tiến hành khai giảng vào sáng 5/9, có hình thức tổ chức một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Riêng các trường học, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa lũ, học sinh không thể đến trường, không đảm bảo an toàn thì Hiệu trưởng phải xem xét quyết định không tổ chức khai giảng như kế hoạch. Chỉ khi đảm bảo các điều kiện, nhất là an toàn cho học sinh thì mới tổ chức khai giảng và tiến hành dạy học bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/9 đến 13h ngày 4/9 phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm như: Hà Tĩnh 212mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 209mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 317mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai (5/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (100-200mm/24 giờ). Ở Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to (50-80mm/24h).

Văn Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ