• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Thực hiện: Việt Hùng | 02/09/2021

(Tổ Quốc) - Vì dịch bệnh, người dân đã không còn được đến xếp hàng viếng Lăng Bác. Các khu vực vui chơi như hồ Gươm, hồ Tây cũng trở nên vắng vẻ.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 1.

Sáng 2/9, Hà Nội đón Tết Độc lập đầu tiên trong thời gian giãn cách xã hội. Người dân được yêu cầu ở trong nhà nên đường Đinh Tiên Hoàng trở nên vắng vẻ. Các năm trước, nơi đây luôn là nơi tập trung người dân đến vui chơi.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 2.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vốn là điểm vui chơi quen thuộc, nơi các em bé có thể tự do chạy nhảy thì nay không một bóng người.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 3.

Khu vực tượng đài Quyết tử thường là nơi tổ chức trò chơi trong những ngày có phố đi bộ thì nay cũng trở nên vắng vẻ.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 4.

Đài phun nước không còn những đám đông tập trung hóng mát, chụp ảnh. Thỉnh thoảng mới có một vài người đi qua. Cách đó không xa, trên phố Hàng Đào, lực lượng công an lập chốt kiểm tra giấy đi đường.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 5.

Đền Ngọc Sơn đã cửa đóng, then cài từ trước ngày giãn cách xã hội.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 6.

Ven cầu Thê Húc không một bóng người. Dây đã được giăng lên ở vỉa hè. Công an, dân phòng kiểm tra thường xuyên để tránh có trường hợp người dân đi thể dục.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 7.

Khu vực Nhà hát Lớn thỉnh thoảng mới có xe qua trong ngày Quốc khánh.

Bồn cây cạnh nhà hát Lớn vốn là điểm dừng chân ưa thích. Nơi đây vừa có chỗ ngồi, vừa cao ráo để quan sát các hoạt động ở quảng trường Cách mạng tháng 8, nay cũng trở nên vắng vẻ.

Quốc khánh mọi năm, hàng nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác, có khi đoàn người kéo dài đến tận vườn Bách Thảo. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19, Lăng Bác không mở cửa đón khách tham quan.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 10.

Khu vực vườn hoa Lê-nin lập rào chắn, ngăn người dân tụ tập. Hàng năm, đây là nơi các bạn trẻ vui chơi, trượt ván. Những người già đi dạo, khiêu vũ.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 11.

Khu vực hồ Tây trên đường Thanh Niên thường đông các đôi nam nữ hò hẹn, người dân đi dạo mát thì nay cũng lập rào chắn, căng biển thông báo không tụ tập đông người.

Một Hà Nội khác lạ trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm nay - Ảnh 12.

Trong các con ngõ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫn kín đỏ nhưng việc đi lại đã không còn như xưa. Các chốt cứng, chốt mềm với dân phòng đã bao phủ khắp nơi để bảo vệ "vùng xanh" cho người dân an tâm trước dịch Covid-19.

NỔI BẬT TRANG CHỦ