• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một ngư dân tử vong trên biển nghi do ngộ độc thức ăn

Thời sự 13/09/2019 14:40

(Tổ Quốc) - Sau khi ăn khuya bằng một số cá đánh bắt trên biển, một số ngư dân có dấu hiệu mệt mỏi, nôn mửa; trong đó một ngư dân không may tử vong nghi do ngộ độc thức ăn.

Chiều 13/9, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết một ngư dân trên tàu cá không may tử vong nghi bị ngộ độc thức ăn, 3 ngư dân khác cũng nghi bị ngộ độc thức ăn được tàu của lực lượng Biên phòng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, tối 12/9, tàu cá ĐNa-90421 (chủ tàu là ông Lê Văn Dỏng, trú tổ 49, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có 9 ngư dân ra khơi đánh bắt tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khuya cùng ngày, các ngư dân ăn khuya trong đó có ăn một số cá đánh bắt tại chỗ.

4464855158bdbfe3e6ac

Tàu Biên phòng đưa ngư dân vào bờ cấp cứu. Ảnh: B.P

Sau khi ăn xong, đến khoảng 2h sáng 13/9, một số ngư dân có dấu hiệu ngộ độc, mỏi mệt, nôn ói. Trong đó, ông Lê Văn Nở (44 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) bị nặng nhất và đến khoảng 5h sáng cùng ngày thì ông Nở không may tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Biên phòng Đà Nẵng điều động tàu Hải đội 2 cùng quân y khẩn trương lên đường cứu nạn. Đến 9h25 cùng ngày, 3 ngư dân bị ngộ độc nặng gồm Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi), cùng trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) được đưa về bờ chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ