• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một số địa phương kiện toàn nhân sự chủ chốt

Thời sự 07/12/2020 14:09

(Tổ Quốc) - Tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Bình Định đã tiến hành miễn nhiệm, bầu một số chức danh chủ chốt.

Thanh Hóa: Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc HĐND và UBND tỉnh.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt một số địa phương - Ảnh 1.

Tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được HĐND tỉnh bầu bổ sung vào các chức danh của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng.

Với số phiếu tuyệt đối, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đồng thời các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa;

Bầu ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Bầu ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quảng Trị: Sáng 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII khai mạc kỳ họp cuối năm, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và bàn kế hoạch năm 2021.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt một số địa phương - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Chiến (người cầm hoa ở giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VOV

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bầu ông Lê Quang Chiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021 với 43/43 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quang Chiến sinh năm 1967, quê ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử; Trình độ lý luận: Cử nhân chính trị; từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gio Linh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bình Định: Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt một số địa phương - Ảnh 3.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (giữa) và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bên trái) nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 13. Ảnh: TTXVN

Được biết, cũng tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Bình Định, các đại biểu đã bầu ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, làm chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng với đó, các ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ