• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một thành phố của Mỹ đang tìm kiếm người đến ở và trả thêm hơn 230 triệu

Du lịch 02/11/2019 10:11

(Tổ Quốc) - Nhằm thu hút nhân lực công nghệ, sáng tạo, thành phố Tulsa ở tiểu bang Oklahoma (Mỹ) đã tạo ra chương trình có tên Tulsa Remote. Theo đó những người chuyển đến sống và làm việc được trả 10.000 USD (khoảng 230 triệu).

Một thành phố ở Mỹ đang tìm kiếm người đến ở và trả thêm hơn 230 triệu - Ảnh 1.

Thành phố Tulsa. Ảnh minh họa/VTV

Tulsa Remote là một phần trong các nỗ lực thu hút nhân tài của George Kaiser Family Foundation, một quỹ từ thiện trị giá 3,5 tỉ USD cam kết giải quyết tình trạng đói nghèo tại Tulsa và thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Đây là một chương trình đặc biệt, cấp 10.000 USD cho những người đủ điều kiện chấp nhận đến sống và làm việc tại đây. Ngoài ra, người được chọn sẽ hưởng thêm nhiều lợi ích khác, như: chỗ ở đầy đủ tiện nghi, miễn phí điện nước gas trong 3 tháng đầu, hay được tham gia các buổi hội thảo cùng các doanh nhân khởi nghiệp tại Tulsa.

Chương trình Tulsa Remote khởi động cách đây một năm và đã nhận 10.000 đơn đăng ký từ công dân tại hơn 150 quốc gia và tất cả 50 tiểu bang Mỹ. Gần 100 ứng viên đã được chọn. Giờ đây chương trình tiếp tục tìm kiếm 250 người khác để chuyển đến Tulsa trong năm 2020 nhằm thu hút các cá nhân tài năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau kết nối họ với cộng đồng hiện tại.

Điều kiện tham gia chương trình là ứng viên trên 18 tuổi và có khả năng làm việc tại Mỹ. Họ phải chuyển đến Tulsa trong vòng 6 tháng tới, có một công việc từ xa toàn thời gian hoặc làm việc bên ngoài Oklahoma.

Được biết, chương trình thu hút dân cư đã từng được tiến hành ở những thành phố thuộc các tiểu bang vắng người ở Mỹ như Ohio, Maine...

Nhị Xuân (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ