• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mua bán gần 800 bánh heroin, 11 người lĩnh án tử

Thời sự 10/08/2016 10:37

(Tổ Quốc) - Trong số 11 bị cáo bị tuyên án tử, có 2 anh em ruột trong cùng 1 gia đình.  

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều 9/8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, 2 anh em trùm ma túy Chu Văn Viện (33 tuổi) và Chu Đình Tuyên (39 tuổi) cùng với 9 bị cáo khác đã bị tuyên án tử hành về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây buôn ma túy này có 19 bị cáo; trong đó 4 đối tượng trốn truy nã, 1 người mang quốc tịch Trung Quốc đã được bàn giao cho đất nước sở tại và một người đã chết.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: zing.vn).

Theo cáo trạng từ cơ quan chức năng, tháng 12/2014; Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang Lê Xuân Việt - 37 tuổi (trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Tám - 38 tuổi (trú tại TP. Hà Nội) đang vận chuyển 45 bánh heroin tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận số ma túy này vận chuyển thuê cho Chu Đình Tuyên và một nữ giới người Trung Quốc. Tuy nhiên, người cầm đầu đường dây này là Chu Văn Viện - 33 tuổi (trú tại tỉnh Lạng Sơn). Sau khi tiến hành bắt khẩn cấp Chu Văn Viện, cơ quan công an cho biết, đối tượng này đã 22 lần tổ chức mua bán trái phép 799 bánh heroin từ các tỉnh tây bắc đưa sang Trung Quốc, thu lời bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Nằm trong đường dây này có Chu Đình Tuyên (anh trai của Viện) làm nghề buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc. Thấy món tiền “siêu lợi nhuận” trước mắt, Tuyên đã trở thành “cộng sự” của Viện khi tham gia mua bán trái phép 173 bánh heroin.

Trường Sa (tổng hợp)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ