• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mua “hộ” ma túy, lĩnh án 16 năm tù

Thời sự 27/07/2016 11:31

(Tổ Quốc) - Với vai trò là người "dắt mối" đối tượng Vân đã bị tuyên phạt 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 26/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm với Nguyễn Ngọc Dương - SN 1967 (trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Đình Vân - SN 1976 (trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 1/2016; do có mối quen biết từ trước với Nguyễn Danh Thứ (trú tại phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hoá) nên khi Thứ gọi điện “nhờ” Vân mua hộ 1 bánh heroin, Vân nói Dương tìm mối mua hàng.

Hai đối tượng tại phiên xét xử. (Ảnh: tienphong.vn).

Ngày 23/1, sau khi nhận được tin Dương đã tìm được “hàng”, Vân gọi điện thoại cho Thứ yêu cầu đưa tiền để mua ma túy. Vân nhận số tiền 180 triệu từ Thứ và lên nhà Dương ở huyện Con Cuông mua hàng. Tại đây, Vân đã bớt lại số tiền 8 triệu đồng và đưa 172 triệu đồng cho Dương để mua ma túy.

Khoảng 22h00 ngày 31/1/2016, Dương đi xe máy lên khu vực chợ Mới (thuộc bản Vẽ, huyện Tương Dương, Nghệ An) gặp 2 người đàn ông dân tộc thiểu số để mua ma túy. Dương đã được đưa vào khu rừng sâu gặp một người đàn ông tên Bớ. Dương trả công 2 người “dẫn đường” số tiền 2 triệu đồng.

Hai bên tiến hành giao dịch, Dương đưa cho Bớ 132 triệu đồng mua 1 bánh heroin. Số tiền 38 triệu đồng còn lại, Dương mua 3 cây heroin về cho mình để bán lẻ. Khoảng 4h sáng ngày 1/2/2016, Dương trở về nhà và đưa 1 bánh heroin cho Vân.

Nhận được hàng, Vân cất vào trong người và lấy xe ra về. Tới địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An; đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương 19 năm tù, Vân 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trường Sa (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ