• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mưa lớn ở miền Trung: Nhiều nơi bị chia cắt, QL1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập

Thời sự 10/10/2022 11:26

(Tổ Quốc) - Sáng 10/10, nhiều cầu tràn tại các xã của huyện Đakrông, Hướng Hóa (Quảng Trị) nước dâng cao, chảy xiết khiến giao thông bị chia cắt. Tại Thừa Thiên Huế, mưa to cũng làm tuyến đường QL1A đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập.

Nhiều địa phương miền núi bị chia cắt

Tại huyện Đakrông, mưa lớn kéo dài từ khuya qua đến sáng nay (10/10) khiến các cầu tràn tại xã A Ngo, A Vao,... nước lũ dâng lên nhanh và chảy xiết. Nước dâng cao khiến 346 hộ với 1.611 người ở thôn Tân Đi 2, Ra Ró, A Vao (xã A Vao) bị chia cắt, cô lập. Số vùng bị cô lập dự báo sẽ tiếp tục tăng nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực này. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Mưa lớn ở miền Trung: Nhiều nơi bị chia cắt, QL1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến các cầu tràn trên địa bàn huyện Đakrông nước lũ lên nhanh, chảy xiết.

Thiếu tá Trần Thái Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Vao, BĐBP Quảng Trị cho biết, hiện nay khu vực này vẫn đang mưa rất lớn. "Hiện đơn vị đã bố trí lực lượng chốt chặn ở các điểm ngập tràn để tuyên truyền vận động bà con không qua lại, cũng như không thực hiện việc vớt củi, bắt cá ở các khu vực nguy hiểm", Thiếu tá Trần Thái Sơn nói.

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lớn cũng khiến các cầu tràn bị ngập sâu, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Như các cầu tràn trên địa bàn A Dơi và Ba Tầng nước ngập sâu khiến giao thông không thể qua lại.

Mưa lớn ở miền Trung: Nhiều nơi bị chia cắt, QL1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng túc trực, chốt chặn ở các điểm ngập tràn để tuyên truyền vận động người dân không qua lại.

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, vào tối hôm qua và sáng nay có mưa lớn diễn ra trên địa bàn dẫn đến một số cầu tràn bị ngập sâu 40cm - 50cm. Cầu tràn nên nước sẽ lên nhanh nên lực lượng chức năng tiến hành túc trực để đảm bảo không để người dân qua lại thời điểm nước dâng cao, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

QL1A bị ngập, CSGT túc trực phân luồng

Ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 9 đến sáng 10/10 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm. Từ sáng sớm hôm nay (10/10), gần 200m đường QL1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập. Các phương tiện vẫn lưu thông qua lại tuy nhiên có nhiều xe máy bị chết máy. Đây là đoạn đường thường xuyên bị ngập khi triều cường dâng, mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn Vườn quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã Lộc Trì còn có các tuyến đường thuộc 3 thôn ven đầm phá gồm thôn Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thiện bị ngập, người dân không thể đi lại được.

Mưa lớn ở miền Trung: Nhiều nơi bị chia cắt, QL1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập - Ảnh 3.

Gần 200m đường QL1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bị ngập sáng 10/10.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, từ 4h sáng nay, đơn vị đã cử lực lượng có mặt phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua đoạn đường ngập lụt tại xã Lộc Trì.

Mưa lớn ở miền Trung: Nhiều nơi bị chia cắt, QL1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT túc trực, phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện di chuyển qua vùng bị ngập.

Mưa lớn ở miền Trung: Nhiều nơi bị chia cắt, QL1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập - Ảnh 5.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 10 đến ngày 16/10, khu vực đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện đề nghị các đơn vị liên quan yêu cầu thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết về diễn biến xấu của thời tiết trên biển để chủ động phòng tránh. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bao gồm tàu bãi ngang ven biển, đầm phá.

Ngoài ra, rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm cửa sông, ven biển, ven sông, suối, ngập úng đô thị nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước; Gia cố đảm bảo an toàn cho các khu nuôi thủy sản, các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản cao triều, hạ triều ven biển; Có phương án bảo vệ vật nuôi trong các trang trại chăn nuôi đảm an toàn; Có phương án bảo vệ diện tích hoa màu chưa thu hoạch xong…

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ