• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mưa lớn trên diện rộng, một số tỉnh miền Trung ghi nhận thiệt hại về người

Thời sự 17/10/2021 11:24

(Tổ Quốc) - Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đang triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm người dân bị mất tích do mưa lũ cuốn trôi.

Ngày 17/10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người dân bị mất tích do lật ghe trong lúc đánh cá trên sông Bồ.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là ông Trần Minh Đ. (SN 1954) cùng vợ là bà Võ Thị Th. (SN 1955) cùng trú tại tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, TX. Hương Trà.

Trước đó, hai vợ chồng đi bủa lưới trên sông Bồ, đến khoảng 17 giờ ngày 16/10, khi người nhà không thấy trở về nên trình báo cơ quan chức năng. Vị trí hai vợ chồng gặp nạn được xác định ở khu vực gần chân cầu vượt sông Bồ hiện đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân.

Mưa lớn trên diện rộng, một số tỉnh miền Trung ghi nhận thiệt hại về người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích do mưa lũ.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TX. Hương Trà đã điều động lực lượng đến hiện trường và ban đầu chỉ tìm thấy chiếc ghe, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện gửi Công ty CP Thủy điện Hương Điền yêu cầu vận hành điều tiết hồ Hương Điền đóng toàn bộ cửa van, tạm dừng vận hàng điều tiết nước qua tràn để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân mất tích.

* Sáng nay (17/10), ông Lê Như Chinh – Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết, do mưa to, gió lớn đã khiến một cây xanh ngả đỗ, làm một người đi đường bị thương phải đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng nay, trên đường Lê Duẩn (TP Huế). Nạn nhân (chưa xác định được danh tính) hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm công viên cây xanh Huế, cây xanh bị gãy đổ có đường kính khoảng 40cm. Hiện nhân viên cây xanh đã tiến hành cắt bỏ, thu dọn hiện trường. Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

* Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo cảnh báo, ứng phó với mưa lớn diện rộng gửi các đơn vị trên địa bàn. Theo thông báo, dự báo từ hôm nay đến ngày 19/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng, có nơi đặc biệt to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các công điện, thông báo trước đó của Thủ tướng Chính phủ và của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Tổ chức lực lượng hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân qua các khu vực ngầm tràn, ngập úng. Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt trên sông.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, khu vực ngập úng đô thị, các khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất để di dời đến nơi an toàn.

Quảng Trị: Mưa lũ chia cắt một số địa bàn

Sáng cùng ngày (17/10), Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh thiệt hại do mưa lớn. Theo đó, từ ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, phổ biến từ 120-170 mm, có nơi to hơn Vĩnh Ô 210mm, Hướng Sơn 188 mm,...

Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tại một số ngầm tràn, cụ thể: Tràn Tà Rụt – A Vao đường vào trung tâm xã A Vao; Tràn Ba Lòng xã Ba Lòng, Cầu Tràn Đá Đò xã Ba Nang, Tràn Ly Tôn xã Tà Long; Cầu tràn khu tái định cư Húc Nghị xã Húc Nghì; Tràn Khe Nghi, Krang thôn Gia Giả xã Hướng Hiệp; Tràn Làng Cát, Cầu tràn Chân Rò, Tà Lềnh xã Đakrông, Tràn Đakrông thôn A Rồng trên xã A Ngo (Quốc lộ 15 D) mực nước ngập sâu 0,5-2m gây chia cắt đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao, Ba Lòng và các thôn Ly Tôn, xã Tà Long, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, Khu tái định cư Húc Nghì xã Húc Nghì; thôn Làng Cát, thôn Chân Rò xã Đakrông (huyện Đakrông).

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận 1 trường hợp mất tích do bị nước cuốn trôi khi lội qua ngầm tràn thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông. Nạn nhân ban đầu được xác định là anh Hồ Văn D. (SN 2001, trú tại huyện Hướng Hóa). Hiện UBND huyện Đakrông cùng các đơn vị liên quan đang triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

Đối với các điểm ngập lụt, chia cắt cắt, địa phương này cũng đang cử lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ