• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội

Thời sự 31/12/2020 10:30

(Tổ Quốc) - Không khí lạnh tràn về, nền nhiệt ở Thủ đô giảm mạnh, nhiều người xuống phố với lớp áo dày, nhiều người phải vật lộn chống chọi với cái rét trong đêm đông.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 1.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường tới Hà Nội. Thành phố Hà Nội được ghi nhận nhiều mây, không mưa, thời tiết rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 độ C.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 2.

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội giảm mạnh, người dân đã phải mặc áo khoác, trùm kín thêm áo mưa. Nhiều tiểu thương còn phải đốt thêm củi để xua tan giá lạnh.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 3.

Nhiều người lạnh quá còn hơ chân qua lửa cho ấm.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 4.

Nhiều người chọn cách quay thùng cát tông che gió và ngồi cạnh nhau cho ấm.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 5.

Nhận định thời tiết tại thành phố Hà Nội trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, 1-1-2021 sẽ là ngày thành phố Hà Nội có nền nhiệt thấp nhất của đợt rét này.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 6.

Điểm đáng chú ý trong đợt rét này, thành phố Hà Nội không mưa, rét khô; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh khoảng 7-10 độ C.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 7.

Theo cơ quan y tế, nền nhiệt thấp và mức chênh lệch cao về nhiệt độ là nguyên nhân gây ra hiện tượng đột quỵ ở người, nhất là những người cao tuổi, mắc các bệnh huyết áp, tim mạch. Trẻ nhỏ cũng dễ mắc bệnh về đường hô hấp…

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 9.

Trời càng về khuya nền nhiệt càng giảm mạnh. Ở một số hàng quán, người dân thường nhóm lửa sưởi ấm.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 10.

Một số người vô gia cư chọn trạm ATM làm nơi trú ngụ tránh giá lạnh.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 11.

Ở một góc phố Hà Nội, những người vô gia cư đang tìm mọi cách để tránh rét.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 12.

Phần đa người vô gia cư ở Hà Nội làm nghề lượm ve chai. Ban ngày họ đi làm, đêm đến ngủ dưới vỉa hè, góc chợ, điểm xe buýt…

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 13.

Trời lạnh, họ dùng túi nylon, bao tải, tấm bạt… tất cả những gì có thể đắp được để làm thành “tổ kén” và cuộn mình vào trong đó.

Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội  - Ảnh 13.

Mưu sinh trong ngày giá rét

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ