• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2016, thu hơn 10 tỷ tiền bản quyền âm nhạc từ karaoke

Văn hoá 18/01/2017 05:00

(Tổ Quốc) - Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, năm 2016, số tiền thu được từ bản quyền âm nhạc sau khi đã trừ thuế là hơn 72,9 tỷ đồng.

Trong đó, số thu từ việc cấp phép số lớn nhất là hơn 18,3 tỷ (chiếm 25%), tiếp đó là hoạt động sao chép thu hơn 12,7 tỷ (17%), karaoke thu hơn 10 tỷ (14%), thu từ nhà hàng, quán rượu, café là hơn 9,7 tỷ (13%)…

Trong số đó, Trung tâm đã chi trả cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (trong nước và quốc tế) và trích hành chính phí hơn 62,7 tỷ đồng (chiếm hơn 90%). Số còn lại Trung tâm sẽ rà soát và phấn phối tiếp trong năm 2017.

Số tiền tác quyền thu từ karaoke năm 2016 là hơn 10 tỷ đồng (ảnh minh họa MegaFun)

Theo đánh giá của Trung tâm, năm 2016, nhiều tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã tin tưởng ủy thác cho Trung tâm đại diện khai thác và bảo vệ, đặc biệt là tác giả trẻ.

Cũng trong 2016, Trung tâm đã bước đầu đưa vào hoạt động bộ phận Pháp chế của Trung tâm. Đây là một trong những bộ phận chiến lược của Trung tâm, góp pần tích cực trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý, xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, các đơn vị cố tình không thực hiện nghĩa vụ “xin phép, trả tiền” khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh như biểu diễn, sao chép băng đĩa nhạc, nhà hàng, quán karaoke…

Trong năm 2017, bộ phận Pháp chế của Trung tâm sẽ chuẩn bị một số hồ sơ để tiến hành khởi kiện một số trường hợp tổ chức/cá nhân lợi dụng “đơn cam kết số 14” khi đăng ký tổ chức biểu diễn, phát hành băng đĩa nhạc để né tránh việc xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu quyền tác giả./.

 

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ