• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2022, khoảng 3,5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam

Du lịch 22/12/2022 17:04

(Tổ Quốc) - Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đã góp phần vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm 2022. Theo đó, du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt; du khách nội địa ước đạt trên 101,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng.

Thông tin nói trên được đưa ra tại chương trình tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 diễn ra vào chiều 22/12 tại Vinwonders Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Năm 2022, khoảng 3,5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, chiều 22/12. Ảnh: Đức Hoàng

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia đã góp phần phục hồi ngành du lịch của địa phương này sau những ảnh hưởng nặng từ đại dịch COVID-19.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 của tỉnh Quảng Nam ước đạt gần 4,8 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt 3.800 tỷ đồng; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.900 tỷ đồng. Thành công của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 tạo cú hích và triển vọng phát triển du lịch trong các năm tiếp theo.

Trong Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, có hơn 210 sự kiện diễn ra khắp cả nước; riêng tỉnh Quảng Nam tổ chức 73 sự kiện, góp phần lan tỏa vai trò, hiệu quả của du lịch đối với nền kinh tế quốc gia.

Năm 2022, khoảng 3,5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam - Ảnh 2.

Du khách vui chơi tại Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại chương trình tổng kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đến thời điểm này cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Việc tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đã minh chứng tính hiệu quả và lợi ích thiết thực trong thúc đẩy phát triển du lịch địa phương nói riêng cũng như của cả nước nói chung.

"Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 cũng đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành và đặc biệt là nhân dân địa phương. Các hoạt động văn hóa, du lịch hướng đến "xanh", bền vững được phát huy hiệu quả... Nhiều dự án được đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động đã nâng cao chất lượng, thương hiệu của du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa", ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Năm 2022, khoảng 3,5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại chương trình tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Ảnh: Đức Hoàng

Bà Hoàng Lê Phương Linh, Giám đốc Kinh doanh Vinpearl Nam Hội An, khẳng định các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có Vinpearl, luôn đồng hành với chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác phục hồi, hướng đến một ngành du lịch xanh, góp phần đưa Quảng Nam trở thành điểm đến ấn tượng trong mắt du khách.

"Bên cạnh các thị trường truyền thống là Đông Nam Á và các nước như Nga, Trung Quốc…, Vinpearl đã chủ động khai thác những thị trường mới như Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand… để đưa khách đến Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Vinpearl khai thác tối đa lợi thế của cung đường di sản miền Trung khi xây dựng các sản phẩm và dịch vụ mùa lễ hội", bà Hoàng Lê Phương Linh nói.

Năm 2022, khoảng 3,5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam - Ảnh 4.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Đức Hoàng

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 được UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào tối nay (22/12).

Tiếp nối thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề "Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp". Đây là sự kiện khoa học - kinh tế - xã hội tiêu biểu, quy mô quốc gia và tầm quốc tế, nhằm tạo lập văn hóa khởi nghiệp, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bền vững; gắn kết khởi nghiệp - sản phẩm OCOP - sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu.

Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 như: lễ kỷ niệm 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, liên hoan hát dân ca và hô, hát Bài chòi TP. Hội An (tổ chức tại Hội An); triển lãm tranh - tượng nghệ thuật Quảng Nam (tổ chức ở TP. Tam Kỳ); Ngày hội Văn hóa - Du lịch biển Cửa Khe, Thăng Bình (diễn ra ở huyện Thăng Bình); Hội chợ Du lịch xanh Quảng Nam 2022 và Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022 (tại Hội An); khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên và các hoạt động bên lề (tại huyện Tiên Phước); Tuần lễ Văn hóa Tây Giang (tại huyện Tây Giang); chương trình khởi nghiệp xanh "Mang hương rừng ra phố" (tại huyện Phước Sơn)…

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ